Mẫn Linh

Kể chuyện Tập Cận Bình: Truyền thông Việt Nam “like” nội dung gì trong Thông điệp mừng năm mới 2021 của Chủ tịch Tập Cận Bình?

01-01-2021 14:58:06(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trong lúc tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu Thông điệp mừng năm mới 2021 như thường lệ. Truyền thông Việt Nam hàng năm đều đưa tin về Thông điệp năm mới của Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong chương trình hôm nay, mời các bạn cùng tìm hiểu truyền thông Việt Nam “like” những nội dung gì trong Thông điệp mừng năm mới 2021 của Chủ tịch Tập Cận Bình.

图片默认标题

Báo Điện tử Thông tấn xã Việt Nam đăng bài nhan đề “Chủ tịch Trung Quốc nêu bật thành tựu chống dịch, phục hồi kinh tế”. Báo Điện tử Quân đội Nhân dân viết: Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định: “Chúng ta đã khắc phục những ảnh hưởng của dịch Covid-19, kiểm soát thành công dịch bệnh và đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội”.

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc đi trước đón đầu kiểm soát dịch COVID-19, đi trước đón đầu khôi phục làm việc và sản xuất, đi trước đón đầu thực hiện tăng trưởng kinh tế từ âm chuyển sang dương. Năm 2020, Chủ tịch Tập Cận Bình tiến hành hơn 80 cuộc gặp trực tuyến và điện đàm với lãnh đạo các nước và người phụ trách các tổ chức quốc tế, tham dự hơn 20 hoạt động đối ngoại quan trọng, cung cấp tư duy cho toàn cầu thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay, chỉ rõ phương hướng cho thế giới cấu trúc lại thời kỳ hậu dịch bệnh.

Trung Quốc mất hơn 1 tháng để bước đầu kiểm soát đà lây lan của dịch COVID-19, mất khoảng hai tháng để kiểm soát số ca nhiễm mới tăng mỗi ngày trong nước ở một con số. Chạy đua với thời gian, đọ sức với dịch bệnh, mấu chốt là gì? Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nói: “Nhân loại là cộng đồng cùng chung vận mệnh, đoàn kết hợp tác là vũ khí mạnh mẽ nhất chiến thắng dịch bệnh”.

Từ chủ động thông báo thông tin tình hình dịch bệnh với Tổ chức Y tế thế giới, các nước và vùng lãnh thổ liên quan ngay trong giờ đầu tiên, công bố thông tin như bản đồ giải mã gien vi-rút ngay trong giờ đầu tiên, công bố phương án chẩn đoán và phòng chống dịch bệnh ngay trong giờ đầu tiên đến thành lập cổng thông tin điện tử về kiến thức phòng, chống dịch COVID-19 mở cửa với tất cả các nước, rồi đến tuyên bố vắc-xin ngừa COVID-19 của Trung Quốc sẽ là sản phẩm công cộng toàn cầu, v.v., ngoài ra, Trung Quốc còn cung cấp sự viện trợ phòng, chống dịch bệnh cho hơn 150 nước và 9 tổ chức quốc tế, cử 36 nhóm chuyên gia y tế tới 34 nước có nhu cầu, tiếp thêm động lực không ngớt cho toàn cầu phòng, chống dịch bệnh.

图片默认标题

Trang VTCNEWS đưa tin về Thông điệp mừng năm mới 2021 của Chủ tịch Tập Cận Bình viết:      Chủ tịch Tập Cận Bình nhắc tới “thành tích lịch sử” của Trung Quốc là xây dựng một xã hội thịnh vượng trên mọi phương diện và thành công trong công cuộc xóa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực. “Trong 8 năm, Trung Quốc đã xóa nghèo cho 100 triệu người nghèo ở nông thôn. Toàn bộ 832 huyện nghèo cũng đã thoát cảnh nghèo đói”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình từng kể lại, “hơn 40 năm qua, tôi từng làm việc tại huyện, thành phố, tỉnh và Trung ương Trung Quốc, xóa đói giảm nghèo luôn là một phần quan trọng trong công tác của tôi, tôi bỏ nhiều công sức nhất”. Có cơ quan truyền thông khái quát những nỗ lực dốc sức cho sự nghiệp giảm nghèo của đồng chí trong hơn 40 năm từ Bí thư Chi bộ Đảng đội sản xuất đến Nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc bằng cách xưng hô “cán bộ xóa đói giảm nghèo”. Sau Đại hội Đảng lần thứ XVIII, đồng chí lại tới thăm toàn bộ 14 khu vực đặc biệt nghèo khó liền thành một vùng. Qua 8 năm phấn đấu bền bỉ, Trung Quốc đã hoàn thành đúng thời hạn các nhiệm vụ mục tiêu công kiên thoát nghèo trong thời kỳ mới, thoát nghèo cho toàn bộ người nghèo ở nông thôn theo tiêu chuẩn hiện hành, tháo mũ nghèo cho toàn bộ huyện nghèo, loại bỏ tình trạng nghèo cùng cực và mang tính vùng miền, gần 100 triệu người nghèo thực hiện thoát nghèo, giành thắng lợi quan trọng khiến cả thế giới trầm trồ khen ngợi.

图片默认标题_fororder_4.JPG

Báo Điện tử Tiền Phong trong bài “Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu mừng năm mới” viết: Cải cách và mở cửa tạo ra phép màu tăng trưởng. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc - với lòng can đảm - sẽ cải cách sâu rộng hơn trong tương lai.

Trước tác động của dịch COVID-19, Trung Quốc tăng nhanh nhịp bước mở rộng mở cửa. Danh sách hạn chế và không khuyến khích đầu tư nước ngoài thâm nhập thị trường tiếp tục được cắt giảm, khu thương mại tự do thí điểm một lần nữa được mở rộng, phương án tổng thể xây dựng cảng thương mại tự do Hải Nam và phương án thực thi về Thâm Quyến tiếp tục mở rộng cải cách mở cửa được công bố và thực thi, Hội chợ Thương mại dịch vụ quốc tế Trung Quốc năm 2020, Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 3, Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN lần thứ 17 diễn ra thành công, v.v., Trung Quốc góp phần thúc đẩy kinh tế thế giới phục hồi bằng hàng loạt biện pháp mở rộng mở cửa.

 

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập