Mẫn Linh

Quyết tâm cải cách mở cửa của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

31-12-2020 14:45:34(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thông Tấn xã Việt Nam từng đưa tin cho biết, “công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc được xem là cuộc đại cách mạng thay đổi vận mệnh quốc gia, đồng thời ảnh hưởng rộng lớn tới toàn thế giới”. Chiều 30/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì triệu tập và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp lần thứ 17 của Ủy ban Sâu sắc cải cách toàn diện Trung ương. Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần kiên định lòng tin cải cách, hội tụ hợp lực cải cách, kiên trì nỗ lực, phấn đấu vươn lên, thúc đẩy công cuộc cải cách trong giai đoạn phát triển mới thu được sự đột phá lớn hơn, làm nên thành tích lớn hơn. Trong chương trình Kể chuyện Tập Cận Bình hôm nay, mời các bạn cùng tìm hiểu quyết tâm cải cách mở cửa của Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói riêng và Trung Quốc nói chung thông qua câu chuyện của hai cây đa.

Tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc có hai cây đa núi cao, một cây ở Vườn Bách thảo Tiên Hồ, do đồng chí Đặng Tiểu Bình trồng trong chuyến thị sát Thâm Quyến tháng 1/1992. Một cây ở Công viên Liên Hoa Sơn, do Tổng Bí thư Tập Cận Bình trồng trong chuyến khảo sát Quảng Đông tháng 12/2012.

Chủ nhiệm Văn phòng Quản lý Công viên Liên Hoa Sơn, thành phố Thâm Quyến khi đó Dương Nghĩa Tiêu nhớ rất rõ hình ảnh Tổng Bí thư Tập Cận Bình trồng cây đa núi cao hôm đó. “Động tác vung xẻng rất bài bản, tự nhiên, thuần thục, vừa nhìn đã biết Tổng Bí thư từng làm việc đồng áng”. “Cây đa mà Tổng Bí thư đã trồng là cây xanh quanh năm, càng là ‘cây lòng tin’, ‘cây hy vọng’ cải cách mở cửa của Trung Quốc”.

Quyết tâm cải cách mở cửa của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình_fororder_1

Tháng 10/2020, Tổng Bí thư Tập Cận Bình một lần nữa tới thăm nơi đây, cây đa núi cao được trồng 8 năm trước hiện đã cao vút, cành lá sum sê, thể hiện sức sống bừng bừng.

Khi làm việc tại thành phố Phúc Châu, Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng đúc kết tinh thần cây đa trong một bài viết. Năm 1994, kỹ sư Sở Lâm viên thành phố Phúc Châu Lâm Diệm đã viết một cuốn sách về cây đa, bản thảo trình lên đồng chí Tập Cận Bình và mời đồng chí viết lời bạt, đồng chí Tập Cận Bình vui vẻ nhận lời. Trong lời bạt, đồng chí Tập Cận Bình viết: Cây đa “có sức sống ngoan cường, dù đất đai cằn cỗi thế nào đi chăng nữa, thậm chí trên đá và sườn núi, nó cũng có thể mọc lên, cành lá đan chen, cao vút tầng mây”.

Quyết tâm cải cách mở cửa của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình_fororder_2

Công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc từ khi tiến hành đến nay không phải thuận buồm xuôi gió, một lần là xong, từng trải qua nghi hoặc và quanh co, cũng gặp phải vô số khó khăn, nhưng chính do có tinh thần ngoan cường, “dám gặm xương xẩu, dám lội bãi nguy hiểm”, Trung Quốc mới giành được thành tựu “cao vút tầng mây” như hôm nay. Khi cải cách đi vào vùng nước sâu, quy hoạch và thúc đẩy trên khởi điểm cao hơn, mức độ phức tạp, nhạy cảm và gian nan không kém so với trước đây. Tinh thần ngoan cường bén rễ vào đất sâu và không sợ gian nan của cây đa cũng có ý nghĩa thời đại trong ngày hôm nay.

Công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc không bao giờ chùn bước, đã làm nên trình độ của Trung Quốc ngày nay. Đối mặt với tình hình mới trong thời đại mới, Trung Quốc nên tiến lên như thế nào? Cải cách không dừng lại, mở cửa không chùn bước. Đây là câu trả lời của Tổng Bí thư Tập Cận Bình.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập