Kiều Quân

Những lời phát biểu nặng ký của Tổng Bí thư Tập Cận Bình trong năm 2020

30-12-2020 10:35:04(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Năm 2020 là một năm rất không bình thường trong lịch sử nước Trung Hoa mới. Trong suốt một năm, Tổng Bí thư Tập Cận Bình bận rộn công việc đất nước, điều tra nghiên cứu trong nước hơn mười lần, để lại dấn chân ở khắp hơn mười tỉnh, thành và Khu tự trị Trung Quốc, Tổng Bí thư quan tâm tình hình phòng chống dịch bệnh của các địa phương, hiệu quả thực chất quyết chiến cuộc chiến công kiên thoát nghèo, “giỏ rau” của người dân, sự phát triển của thương mại điện tử, sự phát triển mới và sáng tạo mới của việc sáng tạo khoa học - công nghệ ... Theo dấu chân của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, nhìn lại năm 2020 không bình thường, nghe lại những lời phát biểu nặng ký của Tổng Bí thư.

Những lời phát biểu nặng ký của Tổng Bí thư Tập Cận Bình trong năm 2020_fororder_CCTV-0012939.JPG

Ngày 20/1, Tổng Bí thư Tập Cận Bình thị sát phố hàng tết Hội chợ mua sắm Tết Côn Minh, yêu cầu các ban ngành hữu quan làm tốt công tác, để quần chúng nhân dân có được một Tết Nguyên đán ổn định và yên bình.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói: “‘Giỏ rau’, ‘túi gạo’, ‘mâm trái cây’ đều là việc lớn liên quan tới dân sinh”.

Những lời phát biểu nặng ký của Tổng Bí thư Tập Cận Bình trong năm 2020_fororder_CCTV-0012940.JPG

Ngày 10/2, Tổng Bí thư Tập Cận Bình điều tra nghiên cứu và chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Bắc Kinh đã đến cộng đồng địa phương, tìm hiểu tình hình phối hợp phòng chống dịch bệnh của địa phương.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói: “Cộng đồng là tuyến một phòng chống dịch bệnh. Giữ vững phòng tuyến của cộng đồng có thể cắt đứt hữu hiệu kênh lây lan của dịch bệnh”.

Ngày 2/3, Tổng Bí thư Tập Cận Bình triệu tập buổi toạ đàm, và có bài phát biểu quan trọng sau khi nghe báo cáo của Bộ Khoa học - Công nghệ Trung Quốc về công tác thuốc men và nghiên cứu phát triển vắc-xin trong cả nước.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói: “Dốc hết sức cứu chữa tính mạng của càng nhiều bệnh nhân là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng trước mắt, cần tăng cường kết hợp giữa việc nghiên cứu phát triển thuốc, trang thiết bị y tế với việc cứu chữa lâm sàng, thiết thực nâng cao tỷ lệ chữa khỏi, giảm tỷ lệ tử vong”.

Những lời phát biểu nặng ký của Tổng Bí thư Tập Cận Bình trong năm 2020_fororder_CCTV-0012941.JPG

Ngày 10/3, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đến Vũ Hán, khảo sát tình hình phòng chống dịch bệnh và y tế cộng đồng. Người dân cách ly tại nhà đứng trên sân thượng đã đồng loạt vẫy tay chào Tổng Bí thư, Tổng Bi thư Tập Cận Bình đôi khi dừng lại, mỉm cười và vẫy tay chào mọi người.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói: “Vũ Hán xứng đáng là thành phố anh hùng, nhân dân Vũ Hán xứng đáng là nhân dân anh hùng, Đảng và nhân dân cảm ơn nhân dân Vũ Hán”.

Những lời phát biểu nặng ký của Tổng Bí thư Tập Cận Bình trong năm 2020_fororder_CCTV-0012942.JPG

Ngày 29/3 – 1/4, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã lần lượt điều tra nghiên cứu tại các thành phố Ninh Ba, Hồ Châu, Hàng Châu, v.v.. Ngày 1/4, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã có bài phát biểu trong khi nghe báo cáo.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói: “Nguy hiểm và cơ hội đều là tồn tại cùng lúc, khắc phục được nguy hiểm chính là cơ hội. Cần nhận biết chính xác, ứng biến khoa học, chủ động cầu biến, giỏi về nắm bắt và tạo cơ hội trong khó khăn”.

Ngày 3/4, Tổng Bí thư Tập Cận Bình tham dự hoạt động trồng cây công ích Thủ đô. Trong khi trồng cây Tổng Bí thư đã trò chuyện thân mật với cán bộ và quần chúng tại hiện trường.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói: “Cần xây dựng quan điểm vững chắc non xanh nước biếc chính là rừng vàng biển bạc, nỗ lực xây dựng Trung Quốc tươi đẹp non xanh, nước biếc, không khí trong sạch”.

Những lời phát biểu nặng ký của Tổng Bí thư Tập Cận Bình trong năm 2020_fororder_CCTV-0012943.JPG

Ngày 20-23/4, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã lần lượt tiến hành điều tra nghiên cứu tại các nơi Thương Lạc, An Khang, Tây An ... Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đến trước nền tảng bán hàng trực tuyến và trò chuyện thân mật với một số dân làng đang bán hàng qua mạng.

Những lời phát biểu nặng ký của Tổng Bí thư Tập Cận Bình trong năm 2020_fororder_CCTV-0012945.JPG

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói: Thương mại điện tử hết sức quan trọng trong việc chào bán hàng nông sản và phụ phẩm, rất có triển vọng”.

Ngày 11-12/5, Tổng Bí thư Tập Cận Bình điều tra nghiên cứu tại các nơi Đại Đồng, Thái Nguyên, v.v.. Ngày 8-10/6, Ngô Trung, Ngân Xuyên; Ngày 22-24/7, Tây Bình, Trường Xuân; Ngày 23/7, trường Đại học Hàng không Không quân; Ngày 18-21/8, Phụ Dương, Mã An Sơn, Hợp Phì; Ngày 16-18/9, Sâm Châu, Trường Sa; Ngày 12-13/10, Triều Châu, Sán Đầu. Trong một năm qua, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đi khắp cả nước, xuống cơ sở, vào nhà máy, thăm nông hộ, quan tâm dân sinh.

Những lời phát biểu nặng ký của Tổng Bí thư Tập Cận Bình trong năm 2020_fororder_CCTV-0012946.JPG

Ngày 14/10, mít-tinh chào mừng kỷ niệm 40 năm xây dựng Đặc khu Kinh tế Thâm Quyến diễn ra tại Thâm Quyến, Quảng Đông. Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã có bài phát biểu quan trọng: “Cải cách không dừng lại, mở cửa không dừng bước, thúc đẩy cải cách mở cửa trên khởi điểm cao hơn bằng tinh thần quyết chí tiến lên, mưa gió cũng không ngăn được”.

Ngày 12/11, mít-tinh chào mừng kỷ niệm 30 năm mở cửa và phát triển Phố Đông diễn ra tại Thượng Hải. Tổng Bí thư Tập có bài phát biểu quan trọng tại cuộc mít-tinh.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói: “Sự phát triển kinh tế - xã hội Trung Quốc càng cần các phương án giải quyết khoa học - công nghệ, càng cần động lực số một là tăng cường sáng tạo so với bất cứ lúc nào trước đây”.

Năm 2020, Tổng Bí thư đã có 13 chuyến khảo sát tại địa phương, hoàn thành một bài thi nặng trịch.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập