Sảnh Hoa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu những nội dung gì tại Hội nghị sinh hoạt dân chủ trình độ cao nhất

28-12-2020 11:15:46(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Cuối năm nay, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt dân chủ, triển khai phê bình và tự phê bình đã trở thành thường lệ trong vài năm nay. Kể từ Đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, Tổng Bí Thư Tập Cận Bình hàng năm đều sẽ phát biểu quan trọng tại Hội nghị sinh hoạt dân chủ. Năm nay, Hội nghị sinh hoạt dân chủ đã diễn ra từ ngày 24-25/12. Tại Hội nghị sinh hoạt dân chủ trình độ cao nhất hàng năm, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã phát biểu những nội dung gì? Trong chương trình Kể chuyện Tập Cận Bình, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung chi tiết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu những nội dung gì tại Hội nghị sinh hoạt dân chủ trình độ cao nhất_fororder_W020201228354558863149

Năm nay, chủ đề của Hội nghị sinh hoạt dân chủ của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc là nghiêm túc học tập Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, tăng cường xây dựng chính trị, nâng cao trình độ chính trị, kiên trì tinh thần nhân dân, giành  thắng lợi vĩ đại hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả, thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm đầu tiên, mở ra chặng đường mới xây dựng toàn diện đất nước hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa. Các đồng chí trong Bộ Chính trị đã trò chuyên tâm tình với các đồng chí phụ trách hữu quan, kiểm tra xoay quanh các chủ đề, biên soạn văn kiện phát biểu.

Khi phát biểu, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đánh giá lời phát biểu kiểm tra đối chiếu của các đồng chí trong Bộ Chính trị, khẳng định những thành tựu đã đạt được, nêu ra yêu cầu, tổng kết hội nghị lần này, Tổng Bí thư cho rằng Hội nghị sinh hoạt dân chủ của Bộ Chính trị lần này rất thành công, mọi người đã giới thiệu thu hoạch của mình, giao lưu tư tưởng, kiểm tra vấn đề, đưa ra phương hướng nỗ lực, rất có lợi cho việc tăng cường đoàn kết, cải tiến công tác cho Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Tập Cận Bình yêu cầu “Các đồng chí trong Bộ Chính trị cần phải yêu cầu nghiêm khắc tu dưỡng, làm việc cẩn thận trước sau như mộ, luôn phải tự trọng, tự suy ngẫm, tự cảnh giác và tự khích lệ, phải nghiêm khắc với bản thân, giữ nguyện ước ban đầu trong sáng, chú trọng cho mỗi một việc nhỏ và thận trọng khi kết giao. Phải quý trọng phẩm hạnh như quý tính mạng của mình, làm một người trong sạch. Phải dẫn đầu liêm khiết quản lý gia đình, dẫn đầu phản đối đặc quyền”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu những nội dung gì tại Hội nghị sinh hoạt dân chủ trình độ cao nhất_fororder_W020201228354559010907

Triển khai việc phê bình và tự phê bình giữa các đảng viên trong hội nghị sinh hoạt dân chủ là truyền thống tốt đẹp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đây là một tài sản quý báu tăng cường sức sống cho Đảng. Trong hội nghị sinh hoạt dân chủ trong những năm gần đây, Tổng Bí thư Tập Cận Bình thực hiện rất nghiêm túc.

Tại Hội nghị sinh hoạt dân chủ của Bộ Chính trị năm 2015, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh “Phải làm một người hiểu biết trong chính trị, năng lực chính trị cao, định lực tư tưởng, định lực chiến lược, định lực đạo đức phải hết sức vững mạnh, có thể trải qua thử thách trong mưa gió bão táp”.

Năm 2016, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh “Các đồng chí trong Bộ Chính trị phải giữ vững ý thức chính trị, ý thức đại cục, ý thức hạt nhân, ý thức thống nhất, kiên trì lấy cờ Đảng làm lá cờ đầu, lấy phương hướng của Đảng làm phương hướng, lấy ý chí của Đảng làm ý chí, làm một người hiểu biết trong chính trị”.

Năm 2017, Tổng Bí thưTập Cận Bình yêu cầu các đồng chí trong Bộ Chính trị phải dẫn đầu thật sự làm việc, cố gắng làm việc, làm tốt các công tác quản lý riêng của mình, đạt được hiệu quả tốt đẹp. Làm việc thật sự chứ không được phô trương, chỉ hô khẩu hiệu, không hành động là không được, chỉ họp và phát văn kiện là không đủ. Phải làm việc thật sự đến nơi đến chốn, các đồng chí trong Bộ Chính trị không những phải “xắn tay áo cố gắng làm”, mà còn phải “thực hiện đến cùng theo một kế hoạch”.

Năm 2018, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã phát biểu nhiều về cơ chế tập trung dân chủ, nhấn mạnh phải quán triệt và thực thi cơ chế tập trung dân chủ là trách nhiệm chính trị chung của toàn Đảng. Yêu cầu các cán bộ lãnh đạo phải bồi dưỡng tố chất dân chủ thành năng lực lãnh đạo, nắm bắt như một nghệ thuật lãnh đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu những nội dung gì tại Hội nghị sinh hoạt dân chủ trình độ cao nhất_fororder_20181227113841514

Năm 2019, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nêu ra 4 cái “trước” đối với các cán bộ lãnh đạo, nhất là các đồng chí trong Bộ Chính trị: Bày tỏ thái độ rõ ràng trước các việc quan trọng; Không sợ hãi trước các thử thách sóng gió; Giữ vững lập trường kiên định trước mọi mê hoặc; Để Đảng tin cậy, nhờ được, yên tâm trước mọi thời khắc then chốt. Tổng Bí thư đã đưa ra yêu cầu rõ ràng: Suy nghĩ vấn đề, đưa ra quyết sách, thực thi việc làm đều phải dựa trên lập trường của quần chúng, tìm hiểu ý kiến, yêu cầu, phê bình và kiến nghị của quần chúng qua mọi kênh, phải làm tốt các vấn đề quấy nhiễu quần chúng, xoá bỏ khiếu nại của người dân, cũng như ấm áp lòng dân.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng nói: “Phê bình và tự phê bình là vũ khí mạnh mẽ để xoá bỏ mỗi một hạt bụi và vi sinh vật chính trị trong Đảng”. Phê bình và tự phê bình trong Hội nghị sinh hoạt dân chủ khiến mỗi một đảng viên mặt đỏ và toát mồ hôi, làm trong sạch sinh hoạt chính trị trong Đảng, để công tác quản lý nghiêm ngặt được thực thi đến nơi đến chốn.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập