Duy Hoa

Đằng sau chàng trai Dingzhen là công tác “thoát nghèo và bỏ mũ nghèo” mà Tổng Bí thư Tập Cận Bình day dứt nhất

06-12-2020 15:03:24(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Đằng sau chàng trai Dingzhen là công tác “thoát nghèo và bỏ mũ nghèo” mà Tổng Bí thư Tập Cận Bình day dứt nhất

Mới đây, chàng trai dân tộc Tạng Dingzhen đã gây sốt cộng đồng mạng, Dingzhen không đi bán hàng online, không tham gia chương trình tìm kiếm tài năng, mà làm đại sứ quảng bá văn hóa du lịch của quê hương. Câu “Thế giới bên ngoài rộng lớn, nhưng tôi vẫn rất yêu quê hương của mình” mà Dingzhen nói không những thể hiện tính mộc mạc của chàng trai này, mà còn khiến mọi người chứng kiến những nỗ lực “thoát nghèo và bỏ mũ nghèo” của một huyện nghèo.

Đằng sau chàng trai Dingzhen là công tác “thoát nghèo và bỏ mũ nghèo” mà Tổng Bí thư Tập Cận Bình day dứt nhất

Những nỗ lực này đã nhận được sự quan tâm và chú ý của cư dân mạng toàn cầu trong đó có Việt Nam, trang web VnExpress đăng bài viết “Vùng núi nườm nượp khách nhờ anh chăn bò đẹp trai”, bài viết rằng: “Dingzhen, chàng trai chăn bò người Tạng tại châu tự trị dân tộc Tạng Garze, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng, đã trở thành đại sứ du lịch cho quê nhà, thu hút du khách khắp nơi đến du lịch, đem lại lợi ích cho địa phương. Dingzhen có thể vô tình nổi tiếng, nhưng thành công của chàng trai này cho thấy giới chức địa phương luôn sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội để giúp người dân cải thiện đời sống. Những năm gần đây, cán bộ phát triển nông thôn đã chủ động nỗ lực và áp dụng những phương pháp mới, đặc biệt qua mạng xã hội, để quảng bá du lịch địa phương, giúp người dân buôn bán”.

Đằng sau chàng trai Dingzhen là công tác “thoát nghèo và bỏ mũ nghèo” mà Tổng Bí thư Tập Cận Bình day dứt nhất

Huyện Lý Đường, quê hương của Dingzhen tháng 2 năm nay mới chính thức rút khỏi danh sách huyện nghèo; năm 2000, 96,75% trong tổng dân số nông thôn ở huyện Lý Đường đều nằm trong tình trạng nghèo cùng cực. Những năm gần đây, cán bộ và quần chúng địa phương không ngừng tìm tòi quy luật quảng bá trên mạng, mất sức lực đáng kể trong mặt công kiên thoát nghèo, quảng bá cho địa phương, đưa ra sản phẩm và danh thiếp địa phương theo tình hình cụ thể. Tính đến ngày 25/11, lượng đặt phòng tại Garze đã tăng 89% so với cùng kỳ năm ngoái, lượng đặt phòng hàng ngày tăng gấp đôi, huyện Lý Đường đã trở thành điểm đến “chú ngựa ô” trong du lịch dịp Tết dương lịch sắp tới.

Đằng sau chàng trai Dingzhen là công tác “thoát nghèo và bỏ mũ nghèo” mà Tổng Bí thư Tập Cận Bình day dứt nhất

Từ huyện nghèo có người dân ăn không no đến huyện gây sốt cộng đồng mạng nhờ sự quảng bá trên mạng, đằng sau chàng trai Dingzhen là công tác “thoát nghèo và bỏ mũ nghèo” cho các vùng nghèo ở nông thôn Trung Quốc mà Tổng Bí thư Tập Cận Bình luôn quan tâm. Từ Bí thư chi bộ Đảng của đội sản xuất đến Nhà lãnh đạo tối cao của một nước lớn, để hàng chục triệu người dân nghèo ở nông thôn có cuộc sống tốt đẹp là công tác mà Tổng Bí thư Tập Cận Bình luôn day dứt nhất. Hiện nay, nguyện vọng mộc mạc của Tổng Bí thư hàng chục năm trước sắp được thực hiện. Đến cuối năm 2020, Trung Quốc sẽ xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực về tổng thể, trở thành nước có người dân thoát nghèo nhiều nhất thế giới.

Đằng sau chàng trai Dingzhen là công tác “thoát nghèo và bỏ mũ nghèo” mà Tổng Bí thư Tập Cận Bình day dứt nhất

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập