Dung Dung

“Bí thư cần kiệm” Tập Cận Bình

31-10-2020 12:16:24(GMT+08:00)
Chia sẻ:

“Bí thư cần kiệm” Tập Cận Bình

Ngày 31/10 là Ngày Thế giới về tiết kiệm. Việc xác lập ngày này nhằm kêu gọi mọi người cần cù tiết kiệm để cùng ứng phó khủng hoảng tài nguyên ngày càng trầm trọng.
Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình sinh ra và lớn lên trong một gia đình hòa thuận. Dưới sự yêu cầu nghiêm khắc của bố, cuộc sống của đồng chí hết sức giản dị. Những quần áo mặc bình thường của anh chị em, đều là mặc lại của anh hoặc chị. “Tôi khá là thê thảm, vì trên có bốn chị gái, chỉ có một anh trai. Cho nên phần lớn quần áo là mặc của các chị”, nói đến chuyện này, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói một cách thẳng thắn, “áo hoa, giày hoa, tôi kiên quyết không chịu, nhưng cũng buộc phải mặc”.
Trong mắt Tổng Bí thư Tập Cận Bình, “sự tiết kiệm của bố được coi như là khắt khe”. Chị gái của Tổng Bí thư Tập Cận Bình Kiều Kiều nhớ lại, khi ăn cơm, bố thường nhặt và ăn những hạt cơm, bột bánh mà các con rơi trên bàn, cuối cùng còn phải dùng bánh chấm sạch nước canh trong đĩa thức ăn. Phẩm chất cần cù giản dị được hình thành dưới sự hun đúc của người bố có ảnh hưởng rất lớn đối với Tổng Bí thư Tập Cận Bình.

Từng trải nghiệm cuộc sống nghèo khổ, đi qua những năm tháng “ăn không no, đói bụng”, Tổng Bí thư Tập Cận Bình thấu hiểu tầm quan trọng về an ninh lương thực và cần cù tiết kiệm. Kể từ khi đảm nhiệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí nhiều lần đề xướng cần cù tiết kiệm, phản đối phô trương lãng phí. Ngay từ năm 2013, Tổng Bí thư Tập Cận Bình thì đưa ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu “cần phải chặn mạnh cơn gió lãng phí”! Tháng 8 năm nay, đồng chí một lần nữa đưa ra chỉ thị quan trọng về ngăn chặn hành vi lãng phí trên bàn ăn, nhằm vào hiện tượng lãng phí trong việc ăn uống, đồng chí đã sử dụng hai cụm từ mức độ rất nặng: giật mình, khiến người đau lòng!

“Bí thư cần kiệm” Tập Cận Bình_fororder_4631170478070489485
 

Trong thời gian thực hiện Quy hoạch “5 năm lần thứ 13”, tổng sản lượng lương thực Trung Quốc tăng trưởng trong nhiều năm liền. Tổng Bí thư Tập Cận Bình vẫn nhấn mạnh, “bất kể đất nước chúng ta phát triển đến trình độ như thế nào, bất kể mức sống nhân dân được cải thiện đến chừng nào, tư tưởng phấn đấu gian khổ, cần cù tiết kiệm vĩnh viễn không thể bỏ”.
Hiện nay, xoay quanh hành vi lãng phí trong việc ăn uống, nhiều nơi Trung Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp thiết thực và xây dựng cơ chế hiệu quả lâu dài, cơ chế phân phối thức ăn, thức ăn nửa suất được quảng bá ở ngày càng nhiều nơi, “hành động sạch đĩa” “đóng gói thức ăn thừa” cũng ngày càng đi vào lòng người.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập