Sảnh Hoa

Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra biện pháp xoá đói giảm nghèo: “Giảm nghèo phải đặt vấn đề giáo dục lên hàng đầu”

29-10-2020 09:46:15(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Quyết thắng năm 2020, trước hết phải xem cuộc chiến công kiên thoát nghèo. Thành quả củng cố công kiên thoát nghèo sẽ là trọng điểm công tác giảm nghèo trong thời kỳ “Quy hoạch 5 năm lần thứ 14”. Làm thế nào để làm tốt công tác công kiên thoát nghèo, Chủ tịch Tập Cận Bình nói, “Giảm nghèo phải đặt vấn đề giáo dục lên hàng đầu”. Giáo dục phát triển thì đất nước phát triển, giáo dục lớn mạnh thì đất nước lớn mạnh. Trong lòng Tổng Bí thư Tập Cận Bình, giáo dục luôn được đặt ở vị trí chiến lược phát triển ưu tiên.

Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra biện pháp xoá đói giảm nghèo: “Giảm nghèo phải đặt vấn đề giáo dục lên hàng đầu”

Trong nhiều năm qua, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhiều lần đến thăm các trường học, khảo sát công tác xây dựng lớp học, nghe tiến triển giảng dạy, hỏi cảm nhận của các giáo viên và học sinh, nhấn mạnh phải đào tạo bồi dưỡng trẻ em ở vùng nghèo khó. Trong chương trình Kể chuyện Tập Cận Bình hôm nay, Sảnh Hoa xin giới thiệu với các bạn câu chuyện Tổng Bí thư Tập Cận Bình quan tâm giáo dục trẻ em nghèo khó.

Một ngày vào tháng 3 năm 1984, đồng chí Tập Cận Bình hồi đó là Bí thư Huyện ủy Chính Định, tỉnh Hà Bắc đã đạp xe đạp đến thăm trường Tiểu học làng Bắc Giả, đây là làng khá giàu có, nhưng quang cảnh của trường tiểu học thì rất tan hoang:

Cổng chính bị đổ sụp, chẳng ai sửa chữa, các giáo viên và học sinh phải ra vào thông qua một lỗ hổng to trên tường;

Con đường mà xe ngựa, máy kéo đi qua lại là sân thể thao, ồn ào và nguy hiểm;

Vì bị gió mưa, mái nhà của hơn chục lớp học đều bị hỏng, không một cửa sổ hoàn chỉnh, cửa lớp học không khóa được cũng không mở được;

Trong phòng học của lớp Dục Hồng, các em ngồi chật kín, không đủ ghế, có em buộc phải ngồi xuống đất...

Tối cùng ngày, đồng chí Tập Cận Bình yêu cầu tổ chức cuộc họp để thực hiện việc chỉnh đốn, “ít nhất phải có tường bao sân, bóng đèn, cửa kính, phải có bàn ghế gỗ”.

Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra biện pháp xoá đói giảm nghèo: “Giảm nghèo phải đặt vấn đề giáo dục lên hàng đầu”

“Giáo dục liên quan tới thế hệ sau, cần phải làm tốt ngôi nhà tốt nhất trong làng chính là trường học”. Đồng chí Tập Cận Bình yêu cầu các làng xã, thị trấn đều cần phải làm như vậy.。

Phải để trẻ em ở vùng nông thôn và vùng nghèo khó được hưởng giáo dục tốt là nhiệm vụ quan trọng phát triển xoá đói giảm nghèo, cũng là con đường quan trọng ngăn chặn sự di truyền của nghèo khó. Trong nhiều trường hợp, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhiều lần nhấn mạnh, giải quyết vấn đề nghèo khó thì vấn đề giáo dục là cấp bách nhất. Đào tạo bồi dưỡng trẻ em ở vùng nghèo khó mới là biện pháp xoá đói giảm nghèo tận gốc.

Trên núi cao 2700 mét so với mực nước biển, trường Tiểu học Ngõa Ngô ở huyện Chiêu Giác, tỉnh Tứ Xuyên quanh năm mây phủ kín, được gọi là “trường tiểu học trên mây”. Trẻ em ở đây biết rằng, ở Bắc Kinh xa xôi, bác Tập luôn nhớ đến các em.

Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra biện pháp xoá đói giảm nghèo: “Giảm nghèo phải đặt vấn đề giáo dục lên hàng đầu”

Trước thềm Tết 2018, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đáp xe dọc đường núi gập ghềnh đến huyện Chiêu Giác trên núi Đại Lương, tỉnh Tứ Xuyên, hỏi thăm chân thành bà con dân làng “Các cháu đã đi học chưa”.

Trên mảnh đất đâu đâu cũng là vách núi, từng có hàng trăm “làng vách núi” không có đường thông ra bên ngoài, dường như cách biệt với thế giới bên ngoài, con đường đi học của trẻ em rất gian khổ. Chỉ sau nửa năm Tổng Bí thư Tập Cận Bình đến thăm quần chúng dân tộc Di, dọc đường cổng trường học, cháu Azuowule, người dân tộc Di lần đầu tiên xa quê nhà, đáp tàu cao tốc đến Nam Kinh tham dự Giải bóng đá giao hữu. Trong gia tộc cháu Azuowule, chưa có ai từng đi xa đến vậy.

“Muôn vàn trẻ em ở thôn làng” luôn là nỗi day dứt trong lòng Tổng Bí thư Tập Cận Bình, “Đông đảo giáo viên ngăn chặn sự di truyền nghèo khó từ thế hệ này sang thế hệ sau bằng tình thương yêu và trí tuệ” chính là lời nhắn nhủ chân thành của Tổng Bí thư.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập