Kiều Quân

“Hai mục tiêu một trăm năm” chính là “để nhân dân có cuộc sống tốt đẹp hơn”

28-10-2020 12:53:07(GMT+08:00)
Chia sẻ:

“Hai mục tiêu một trăm năm” chính là “để nhân dân có cuộc sống tốt đẹp hơn”_fororder_CCTV-0012627

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đang đến gần, mới đây Việt Nam đã công bố Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ 13 của Đảng, trưng cầu ý kiến với nhân sĩ các giới trong xã hội. Dự thảo Báo cáo đã đề xuất “Hai mục tiêu một trăm năm”. Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 5 khóa 19 đang diễn ra tại Bắc Kinh sẽ xem xét và thông qua“Kiến nghị của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc xây dựng Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 14 và các mục tiêu dài hạn đến năm 2035”, đặt ra các mục tiêu phát triển trong 5 năm cũng như 15 năm tới của Trung Quốc. Chế độ xã hội tương đồng, mục tiêu tương tự, hai Đảng của hai nước Trung - Việt đã ấn định thời gian biểu, lộ trình phát triển của đất nước trong giai đoạn tới, dẫn dắt nhân dân hai nước có được cuộc sống tốt đẹp.

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề xuất nhiều mục tiêu, trong đó bao gồm: đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

“Hai mục tiêu một trăm năm” của Trung Quốc là đến năm 2021, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, xây dựng hoàn thành xã hội khá giả toàn diện; đến năm 2049, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Trung Hoa mới, trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại giàu mạnh, dân chủ, văn minh và hài hoà, thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa”. Khi tham dự thảo luận với Đoàn đại biểu Nội Mông tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khoá 13, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Đảng đoàn kết dẫn dắt nhân dân tiến hành cách mạng, xây dựng, cải cách, mục đích căn bản là để nhân dân có được cuộc sống tốt đẹp”.

“Hai mục tiêu một trăm năm” chính là “để nhân dân có cuộc sống tốt đẹp hơn”_fororder_CCTV-0012626

Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã giải thích tường tận “Hai mục tiêu một trăm năm” như sau: “Sứ mệnh đầu tiên của nhà cầm quyền Trung Quốc là tập trung sức lực nâng cao mức sống của nhân dân, từng bước thực hiện cùng giàu có. Vì vậy, chúng tôi đã đề xuất mục tiêu phấn đấu “Hai mục tiêu một trăm năm ... Những gì mà chúng tôi đang làm đều là vì thực hiện mục tiêu này.”

Kể từ Đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, “Hai mục tiêu một trăm năm” đã xuất hiện hơn trăm lần trong các bài phát biểu và bài viết của Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ: “Mục tiêu này không những là mục tiêu vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, mà còn đã kết hợp với nguyện vọng và lợi ích của mỗi người, mỗi gia đình và quần chúng nhân dân”.

Trong các chuyến thăm nước ngoài, Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều lần nhắc đến “Hai mục tiêu một trăm năm”, giải thích tường tận với thế giới về mục tiêu phấn đấu của Trung Quốc, nhận được sự đồng cảm rộng rãi của thế giới. Trong các chuyến thăm, các cuộc giao lưu, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kết hợp với tình hình thực tế của nước bạn, nhấn mạnh Trung Quốc sẽ sẵn sàng cùng với các nước, thúc đẩy nhân dân các nước thực hiện tốt hơn giấc mơ của mình.

Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Kít-xinh-gơ từng cho biết, hiện nay Trung Quốc đã bước vào một thời kỳ mới, đó chính là thời kỳ thực hiện mục tiêu phấn đấu “Hai mục tiêu một trăm năm”. Hơn 40 năm trước bản thân quyết không tin Trung Quốc có thể phát triển thành ngày nay, nhưng mấy chục năm sau, tin rằng Trung Quốc nhất định có thể thực hiện mục tiêu này.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập