Hải Vân

#KểchuyệnTậpCậnBình: Hai nước Trung-Việt đặt “nhân dân” ở vị trí quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

26-10-2020 15:04:07(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

#KểchuyệnTậpCậnBình: Hai nước Trung-Việt đặt “nhân dân” ở vị trí quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước_fororder_VN

Việt Nam hiện đang tổ chức hội nghị đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chuẩn bị nước rút cho Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp triệu tập. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường; Việt Nam đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết, nhân dân Việt Nam đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Ðảng để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn. Trong Dự thảo các văn kiện của Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã công khai thuận theo khát vọng của nhân dân Việt Nam, các mục tiêu nhiệm vụ xác định rõ cần phải phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Các nhà phân tích Việt Nam cho rằng, đây là một trong những điểm nhấn trong dự thảo báo cáo Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 2020 là năm Trung Quốc thiết kế xây dựng Quy hoạch “5 năm lần thứ 14”. Thời kỳ “5 năm lần thứ 14” là 5 năm đầu tiên mở ra hành trình mới xây dựng toàn diện đất nước hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa trên cơ sở hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả, có ý nghĩa hết sức to lớn. Trong vài tháng gần đây, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều lần chủ trì tọa đàm chuyên gia trong các lĩnh vực. Trong hội nghị, Tổng Bí thư nhiều lần nhấn mạnh xây dựng quy hoạch phát triển cho thời kỳ “5 năm lần thứ 14”, cần phải quán triệt tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, yêu cầu xây dựng quy hoạch “5 năm lần thứ 14” cần phải thuận theo nguyện vọng của nhân dân, phù hợp suy nghĩ và mong đợi của nhân dân. Trung Quốc và Việt Nam đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, hai Đảng hai nước đặt mong mỏi của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, dẫn dắt mỗi nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

#KểchuyệnTậpCậnBình: Hai nước Trung-Việt đặt “nhân dân” ở vị trí quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước_fororder_quy hoach

Tháng 9 năm 2020, tại cuộc tọa đàm với các đại biểu cơ sở, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, thiết kế phát triển thời kỳ “5 năm lần thứ 14”, cần phải quán triệt tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, kiên trì phát triển là vì dân, thành quả phát triển do nhân dân thụ hưởng. Càng cần phải tập trung vào các vấn đề dân sinh liên quan chặt chẽ và được quần chúng nhân dân quan tâm phổ biến, áp dụng các biện pháp nhằm vào đối tượng hơn, thực hiện từng việc một, làm hết năm này sang năm khác, để cảm giác thụ hưởng, cảm giác hạnh phúc, cảm giác an toàn của quần chúng nhân dân càng đầy đủ hơn, được đảm bảo hơn, bền vững hơn. Cũng trong tháng này, khi tọa đàm với các nhà khoa học, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh đẩy nhanh sáng tạo công nghệ là nhu cầu thực hiện cuộc sống chất lượng cao của nhân dân. Khi tọa đàm với các đại diện chuyên gia lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, thể thao, Tổng Bí thư Tập Cận Bình yêu cầu kiên trì ưu tiên phát triển sự nghiệp giáo dục, kiên trì đào tạo nhân tài cho Đảng, đào tạo nhân tài cho đất nước, cố gắng làm tốt công tác giáo dục để nhân dân hài lòng; cần phải kiên trì tính công ích của sự nghiệp y tế cơ bản, để đông đảo quần chúng nhân dân được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo nguyên tắc gần, công bằng, có thể chịu đựng.

Trong khi đó dự thảo báo cáo Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đề cập nội dung văn hóa xã hội, cần phải khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân. Mục tiêu cụ thể:
- Ðến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.
- Ðến năm 2030: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.
- Ðến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Năm nay, Việt Nam và Trung Quốc đều sẽ đưa ra quy hoạch mới cho phát triển của đất nước trong thời gian tới, trong đó “nhân dân khát vọng” sẽ là một trong những từ khóa trong quy hoạch này.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập