Duy Hoa

Người cao tuổi: Sự day dứt trong lòng Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình

25-10-2020 13:15:39(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Người cao tuổi: Sự day dứt trong lòng Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình_fororder_习与老人4

Ngày 25/10 tức mồng 9 tháng 9 âm lịch, là Tết Trùng Dương. “Kính lão” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa. Nhiều năm qua, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình luôn thể hiện sự kính lão bằng hành động thực tế của mình, trong đó có nhiều khoảnh khắc ấm áp được truyền tụng rộng rãi, làm thế nào để người cao tuổi “được chăm nom chu đáo khi về già” không những là “công việc gia đình” mà đông đảo gia đình quan tâm, mà còn là “việc lớn quốc gia” mà Tổng Bí thư Tập Cận Bình luôn day dứt.

Người cao tuổi: Sự day dứt trong lòng Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình_fororder_习与老人1

Trong các chuyến khảo sát tại nhiều địa phương trong nước, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đặc biệt quan tâm sức khỏe và cuộc sống khi về già của người cao tuổi. Thượng Hải là thành phố Trung Quốc bước vào giai đoạn già hóa dân số sớm nhất, mức độ già hóa của người dân có hộ khẩu cao nhất. Tháng 11 năm 2018, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đến thăm một viện dưỡng lão tại quận Hồng Khẩu, Thượng Hải, trò chuyện thân mật với các cụ già. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói: “Trung Quốc đã bước vào giai đoạn già hóa dân số, để người cao tuổi được chăm nom chu đáo khi về già, có cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh và trường thọ là nguyện vọng chung của chúng ta”.

Người cao tuổi: Sự day dứt trong lòng Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình_fororder_习与老人3

Năm 31 tuổi, đồng chí Tập Cận Bình lần đầu tiên viết bài nhan đề “Cán bộ trung niên, thanh niên phải tôn trọng người cao tuổi” đăng trên tờ “Nhân dân Nhật báo”, đã thể hiện chân thực tấm lòng kính trọng, quan tâm cán bộ cao tuổi; Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng đến nhà thăm cụ Tôn Gia Đống, người được trao Huân chương Cộng hòa; tại buổi tọa đàm về công tác văn học nghệ thuật, Tổng Bí thư Tập Cận Bình lưu ý các nghệ sĩ lão thành nghỉ ngơi; tại thôn Thập Bát Động ở tỉnh Hồ Nam, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và cụ già dân tộc Mèo “nhận là người thân”; tại mít tinh biểu dương, Tổng Bí thư Tập Cận Bình “nhường chỗ ngồi” cho lão đồng chí, dịch ghế, dìu cụ già đến ngồi bên cạnh mình, một loạt cử chỉ khiến cư dân mạng phải thốt lên “cử chỉ tuyệt đẹp”. Tôn già kính lão và người hiền tài như thế nào chỉ cần thông qua một cử chỉ tự nhiên là có thể ghi nhận.

Người cao tuổi: Sự day dứt trong lòng Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình_fororder_习与老人2

Ngoài bản thân tôn già kính lão và người hiền tài, Tổng Bí thư Tập Cận Bình còn nhiều lần có bài phát biểu quan trọng về chủ đề này, đề ra một loạt trình bày quan trọng và quy hoạch lâu dài đối với sự phát triển của sự nghiệp người cao tuổi và xây dựng hệ thống dưỡng lão của nhà nước, và luôn quan tâm sự nghiệp này. Tôn già, kính lão và người hiền tài, tấm lòng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình không bao giờ thay đổi.

Người cao tuổi: Sự day dứt trong lòng Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình_fororder_习与老人6

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập