Duy Hoa

Mối duyên liên hệ giữa Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Liên Hợp Quốc

24-10-2020 12:11:57(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Mối duyên liên hệ giữa Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Liên Hợp Quốc_fororder_习与联合国1

Năm nay là kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc, Trung Quốc trước sau như một là người kiên định ủng hộ và người tích cực tham gia sự nghiệp Liên Hợp Quốc. Từ lần đầu tiên bước lên bục giảng Liên Hợp Quốc đến “xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại” được đưa vào nghị quyết của Liên Hợp Quốc, mối liên hệ giữa Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Liên Hợp Quốc đã thể hiện sự đảm đương của Trung Quốc, một nước lớn có tinh thần trách nhiệm trong trật tự quốc tế.

Mối duyên liên hệ giữa Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Liên Hợp Quốc_fororder_习与联合国4

Năm 2015, Liên Hợp Quốc kỷ niệm 70 năm thành lập. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên bước lên bục giảng của Liên Hợp Quốc, trình bày chủ trương chính sách của Trung Quốc về trật tự quốc tế, đề ra một loạt sáng kiến và biện pháp hợp tác thiết thực; tháng 1 năm 2017, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Giơ-ne-vơ, Chủ tịch Tập Cận Bình đề ra sáng kiến “cùng xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại”, trình bày quan điểm cốt lõi về chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong thời kỳ mới; năm nay, trong bài phát biểu quan trọng tại các hội nghị kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình một lần nữa kêu gọi các công việc quốc tế do “các nước cùng bàn thảo cùng làm”, định hướng cho sự phát triển và tiến bộ chung của thế giới.

Mối duyên liên hệ giữa Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Liên Hợp Quốc_fororder_习与联合国5

Trang website The Diplomat của Mỹ bình luận rằng, nhà lãnh đạo Trung Quốc “phác họa lên tầm nhìn của Trung Quốc đối với thế giới” trên vũ đài Liên Hợp Quốc, thể hiện hình ảnh có tinh thần trách nhiệm của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc và trật tự thế giới.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập