Nam Dương

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 sắp diễn ra

24-06-2020 15:47:53(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Năm 2020 có ý nghĩa cột mốc đối với Việt Nam. Việt Nam là nước Chủ tịch luân phiên ASEAN, năm nay cũng là kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Chiều 23/6, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng chủ trì buổi họp báo Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, thông báo chương trình nghị sự của Hội nghị Cấp cao lần này. 

Hội nghị đặc biệt trong thời kỳ đặc biệt 

图片默认标题_fororder_asean2

图片默认标题_fororder_asean1

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 26/6. Là Chủ tịch luân phiên ASEAN, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Lễ khai mạc, Phiên tập thể, Phiên họp đặc biệt về tăng quyền cho phụ nữ trong thời đại số, v.v.


Hội nghị Cấp cao lần này vốn định diễn ra tại Đà Nẵng vào đầu tháng 4, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư tới Lãnh đạo các nước ASEAN hồi tháng 3, đề nghị lùi các hội nghị liên quan đến cuối tháng 6.


Hội nghị Cấp cao ASEAN sẽ quan tâm những vấn đề gì?

图片默认标题_fororder_asean3


Tại Hội nghị Cấp cao lần này, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ xem xét lại tất cả công việc của ASEAN từ Hội nghị Cấp cao lần trước (11/2019) cho đến nay, nghe báo cáo trong các lĩnh vực an ninh chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội, đồng thời đưa ra ý kiến, cũng như đưa ra những chỉ đạo định hướng cho công tác xây dựng Cộng đồng ASEAN. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn gay gắt, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ trọng điểm thảo luận về hợp tác ứng phó dịch bệnh cũng như sớm thực hiện khôi phục kinh tế ASEAN.


Dự kiến Hội nghị Cấp cao lần này sẽ thông qua Tuyên bố Chủ tịch về kết quả của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, Tuyên bố Tầm nhìn về ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng và Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực, v.v. 
 
Quan tâm quyền lợi phụ nữ - Lần đầu tiên đề xuất tổ chức Phiên họp đặc biệt về tăng quyền cho phụ nữ trong thời đại số
Việt Nam đề xuất tổ chức Phiên họp đặc biệt về tăng quyền cho phụ nữ trong thời đại số, nhằm khẳng định cam kết của các Nhà lãnh đạo ASEAN trong thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ trong quá trình xây dựng Cộng đồng. Hoạt động này cũng nhằm kỷ niệm 25 năm thông qua Tuyên bố và Cương lĩnh Bắc Kinh về thúc đẩy các quyền của phụ nữ. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thay mặt Việt Nam phát biểu tại phiên họp. 

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập