Dung Dung

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hội kiến Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh

20-02-2020 14:59:25(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_11

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 19/2, tại Viêng Chăn, Lào, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã hội kiến Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh.

 Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, là nước Chủ tịch luân phiên ASEAN, Việt Nam tích cực hưởng ứng sáng kiến của Trung Quốc về tổ chức Hội nghị Ngoại trưởng đặc biệt Trung Quốc-ASEAN về phòng chống dịch viêm phổi do chủng virus Corona mới, đã thể hiện truyền thống tốt đẹp ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước thể theo tinh thần “Bốn tốt”.

图片默认标题_fororder_22

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc coi trọng cao hợp tác Lan Thương-Mê Công, sẵn sàng cùng Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác Lan Thương - Mê Công và điều phối kết nối xây dựng “hành lang thương mại đường bộ đường biển quốc tế mới”, góp phần xây dựng vành đai phát triển kinh tế ở lưu vực sông Lan Thương-Mê Công.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cho biết, Việt Nam đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực của Trung Quốc trong phòng chống dịch bệnh, tin rằng Chính phủ và nhân dân Trung Quốc sẽ vượt qua khó khăn, giành được thắng lợi. Các trường hợp nhiễm bệnh ở Việt Nam cũng đã cơ bản khỏi bệnh. Mong hai nước tăng cường trao đổi chiến lược, cùng tổ chức tốt các hoạt động chào mừng 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thu được càng nhiều thành quả. Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc tăng cường tin cậy chính trị lẫn nhau, xử lý ổn thỏa tranh chấp trên biển, khuyến khích địa phương đặc biệt là khu vực biên giới tăng cường hợp tác.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập