Hải Vân

Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba tiễn đồng bào Trung Quốc đáp chuyến bay Hãng Hàng không Việt Nam về nước

16-02-2020 13:37:38(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_dai1

Chập tối 15/2, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đã đến sân bay Nội Bài Hà Nội, tiễn thăm đồng bào Trung Quốc đáp máy bay Hãng Hàng không Việt Nam về nước. Đại sứ Hùng Ba cho biết, Đảng và chính phủ hết sức quan tâm khó khăn mà đồng bào Trung Quốc bị mắc kẹt tại nước ngoài do dịch bệnh gặp phải, giúp mọi người giải quyết khó khăn là chức trách cơ bản và công tác ưu tiên hiện nay của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc tại nước ngoài. Qua sự nỗ lực, các bạn sắp được lên đường về quê. Trước mắt, nhân dân cả nước chung sức chung lòng dốc sức phòng chống dịch bệnh dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng, mong các bạn sau khi về nước tích cực phối hợp yêu cầu phòng chống và kiểm soát dịch bệnh của chính quyền địa phương, làm tốt công tác phòng hộ chính mình, góp phần vào việc đánh thắng trận chiến ngăn chặn dịch bệnh.

图片默认标题_fororder_dai2

Đồng bào tại hiện trường đồng loạt cho biết, nghĩ đến sắp được về nước, về nhà, trong lòng rất phấn khởi, cảm ơn sự quan tâm của Đảng và chính phủ, cảm ơn sự giúp đỡ của Đại sứ quán và Lãnh sự quán.

图片默认标题_fororder_dai3

Sau khi Việt Nam tạm ngừng các chuyến bay hai chiều Trung-Việt do tình hình dịch bệnh, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam lần lượt hỗ trợ nhiều đợt công dân Trung Quốc bị mắc kẹt tại Việt Nam về nước qua đường bộ, và thương lượng với Việt Nam đồng ý 11 công dân gốc Hồ Bắc đáp chuyến bay vận chuyển vật tư viện trợ của Hãng Hàng không Việt Nam về quê. Biết tin còn không ít công dân Trung Quốc bị mắc kẹt tại Việt Nam, mong sớm được về nước, Đại sứ quán tích cực thương lượng và trao đổi với Việt Nam, qua nỗ lực, Hãng Hàng không Việt Nam ngày 15/2 bố trí ba chuyến bay Hồ Chí Minh-Quảng Châu, Đà Nẵng-Hà Nội-Quảng Châu, Nha Trang-Thành Đô, hỗ trợ khoảng 400 công dân Trung Quốc về nước.

图片默认标题_fororder_dai4

图片默认标题_fororder_dai5

Đại sứ quán cử nhân viên đến trước sân bay Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Hồ Chí Minh, hỗ trợ công dân Trung Quốc nhanh chóng làm các thủ tục xuất cảnh, kiểm dịch, lên máy bay v.v, đồng thời mang đến đồ dùng phòng hộ, nước uống và thức ăn, đảm bảo họ về nhà một cách an toàn và thuận lợi.

图片默认标题_fororder_dai6

 

Tiếp theo, Việt Nam còn sẽ tích cực xem xét Hãng hàng không Trung Quốc mở chuyến bay đến Việt Nam theo nhu cầu.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập