Mẫn Linh

Gắn biển thành lập cơ quan xúc tiến thương mại cấp địa khu (thành phố) Trung Quốc đầu tiên tại In-đô-nê-xi-a

22-12-2019 12:58:42(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_CCTV-0011510

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 21/12, tại Phòng Thương mại Tam Minh Phúc Kiến In-đô-nê-xi-a ở Gia-các-ta đã gắn biển thành lập Văn phòng liên lạc Hội Xúc tiến thương mại thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc tại In-đô-nê-xi-a, đây là cơ quan xúc tiến thương mại cấp địa khu (thành phố) đầu tiên của Trung Quốc tại In-đô-nê-xi-a.

Thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến nổi tiếng thế giới bởi khu phong cảnh hồ Đại Kim và các món ăn đặc sản Sa Huyện. Cùng với việc thúc đẩy xây dựng "Một vành đai, một con đường", hợp tác đầu tư và thương mại với các nước Đông Nam đang ngày càng chặt chẽ.

Được biết, ngoài tham gia lễ gắn biển thành lập Văn phòng liên lạc tại In-đô-nê-xi-a ra, đoàn đại biểu Hội Xúc tiến thương mại thành phố Tam Minh còn chứng kiến việc khai trương Nhà hàng mẫu món ăn Sa Huyện đầu tiên tại In-đô-nê-xi-a.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập