Hải Vân

Khơi thông ba đường hầm tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào trong tháng

19-12-2019 15:41:15(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 18/12, đường hầm “Muong Say số 1” của tuyến  đường sắt Trung Quốc-Lào ở khu vực miền núi phía Bắc Lào do Cục Quảng Châu Tổng Công ty đường sắt Trung Quốc nhận thầu xây dựng đã khơi thông trước 74 ngày so với kế hoạch.

Đường hầm “Muong Say số 1” có tổng chiều dài 3376 mét, độ cao chênh lệch 192 mét, địa hình nhấp nhô. Chịu sự ảnh hưởng của địa nhiệt cao, nhiệt độ trong hầm lên tới 37 độ C.

Kể từ khi khởi công xây dựng tuyến đường sắt Trung-Lào, việc xây dựng đường hầm liên tiếp thu được tiến triển mang tính đột phá.

Tuyến đường sắt Trung-Lào là dự án kết nối sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc với chiến lược “biến nước nội địa thành nước kết nối trên bộ” của Lào, tổng chiều dài 414 ki-lô-mét, trong đó bao gồm 76 đường hầm với tổng chiều dài 198 ki-lô-mét. Tuyến đường sắt này toàn bộ áp dụng tiêu chuẩn quản lý và tiêu chuẩn công nghệ Trung Quốc, tốc độ thiết kế chạy tàu 160 ki-lô-mét/giờ, công trình khởi công xây dựng vào tháng 12 năm 2016, kế hoạch khánh thành thông xe vào tháng 12 năm 2021.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập