La Thành

Cựu Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Pokin ca ngợi biện pháp của Chính phủ Trung Quốc trên vấn đề Tân Cương

11-12-2019 15:29:25(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, khi trả lời phỏng vấn về việc Hạ viện Mỹ thông qua cái gọi là “Dự luật chính sách nhân quyền Uây-ua năm 2019”, cựu Chủ tịch Quốc hội, cựu Phó Thủ tướng Thái Lan Pokin Palakul cho biết, Mỹ mưu toan lợi dụng vấn đề nhân quyền gây mâu thuẫn ở trong nước Trung Quốc, gây sức ép với Trung Quốc về chính trị, nhưng thành tựu phát triển của các dân tộc Trung Quốc đã minh chứng, các biện pháp của Chính phủ Trung Quốc trên vấn đề Tân Cương là đúng đắn.

Ông Pokin cho rằng, Chính quyền Đô-nan Trăm không chỉ gây sức ép với Trung Quốc về kinh tế, gây ra thương chiến, mà còn mưu toan lợi dụng vấn đề nhân quyền gây sức ép với Trung Quốc về chính trị, Mỹ đóng quân tại nhiều nước chung quanh Trung Quốc, ý đồ bao vây Trung Quốc từ bình diện chiến lược rất rõ nét.

Ông Pokin còn cho biết, việc Mỹ thông qua dự luật liên quan Hồng Công là can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập