Sảnh Hoa

Việt Nam sẽ đảm nhiệm Nước Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2020

18-11-2019 17:15:50(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/11, trong buổi họp báo diễn ra tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng đã thông báo tình hình trù bị đảm nhiệm Nước Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2020 của Việt Nam.

图片默认标题_fororder_ttxvnhoanthiencongtacchuanbichonamchutichasean20201

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho biết, Việt Nam dự tính sẽ tổ chức 300 hoạt động liên quan trong nhiệm kỳ, phạm vi sẽ bao gồm tổ chức hội nghị cấp cao, triển lãm, quảng bá du lịch, hoạt động thể thao,v.v.. Hoạt động đầu tiên---Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2020 tại Nha Trang, Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Dũng cho biết, Trung Quốc và các nước ASEAN đều mong đẩy nhanh thúc đẩy đàm phán “Bộ quy tắc ứng xử trên Nam Hải”. Là Nước Chủ tịch luân phiên ASEAN, Việt Nam sẽ dốc sức thúc đẩy đàm phán hiệu quả cao và chất lượng cao. Việt Nam sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ với Phi-li-pin, nước điều phối quan hệ Trung Quốc-ASEAN, tranh thủ hoàn thành đàm phán vòng 2 trước năm 2020.

图片默认标题_fororder_ttxvn_hoan_thien_cong_tac_chuan_bi_cho_nam_chu_tich_asean_2020__2

Trong Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 diễn ra ngày 4/11, Việt Nam đã chính thức nhận chức Nước Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2020 từ Thái Lan, nhiệm kỳ là một năm, chính thức bắt đầu từ ngày 1/1/2020.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập