Hải Vân

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN và Trung-Nhật-Hàn lần thứ 22

04-11-2019 18:15:20(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_ly1

Theo Tân Hoa xã: Sáng 4/11, theo giờ địa phương, tại Băng Cốc, Thái Lan, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN và Trung-Nhật-Hàn (10+3) lần thứ 22. Lãnh đạo 10 nước ASEAN và Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In, Thủ tướng Nhật A-bê cùng tham dự. Thủ tướng Thái Lan Pray-út chủ trì hội nghị.

图片默认标题_fororder_ly2

Trong bài phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, các nước 10+3 có trách nhiệm tăng cường đoàn kết và hợp tác, cùng phòng chống rủi ro và ứng phó thách thức, mở rộng không gian phát triển rộng mở, tiếp thêm nguồn động lực mới cho tăng trưởng ổn định của kinh tế khu vực và thế giới.

图片默认标题_fororder_ly3

Các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị đánh giá cao thành quả mà hợp tác 10+3 giành được về mặt thúc đẩy kinh tế-xã hội khu vực phát triển trong một năm qua, đánh giá cao đàm phán RCEP thu được đột phá quan trọng, phấn đấu ký thỏa thuận vào năm 2020, thúc đẩy tự do hóa, tiện lợi hóa thương mại và đầu tư khu vực. Hoan nghênh Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN+3 về sáng kiến kết nối các kết nối, thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập