Nam Dương

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tham dự Hội nghị Cấp cao Trung Quốc – ASEAN nhấn manh sẵn sàng kết nối Sáng kiến cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” với chiến lược phát triển chung của ASEAN và của các nước

04-11-2019 13:47:03(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_zhongguo1

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng 3/11, tại Băng Cốc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tham dự Hội nghị Cấp cao Trung Quốc – ASEAN (10+1) lần thứ 22 và nhấn mạnh, Trung Quốc kiên định bất di bất dịch đi con đường phát triển hòa bình, thi hành chiến lược mở cửa cùng có lợi cùng thắng, sẵn sàng kết nối Sáng kiến cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” với chiến lược phát triển chung của ASEAN và của các nước.

  Thủ tướng Lý Khắc Cường trong bài phát biểu cho biết, Trung Quốc và ASEAN thiết lập quan hệ đối thoại đến nay đã mang lại phúc lợi cho hai bên nói riêng và khu vực nói chung. Trung Quốc và ASEAN cần phải kiên trì ưu đãi phổ quát và cùng thắng, đẩy nhanh nâng cấp hợp tác thương mại, tăng cường tin cậy chiến lược, giữ gìn hòa bình và ổn định của khu vực.

  Thủ tướng Thái Lan, nước Chủ tịch luân phiên ASEAN, Pray-út, Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê, Quốc vương Bru-nây Bôn-ki-a, Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô, Thủ tướng Ma-lai-xi-a Ma-ha-thia, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Cố vấn Nhà nước Mi-an-ma A-ung San Su Ky, Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long, Thủ tướng Lào Thong-lun Si-su-lít, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Sen tham dự hội nghị.

  Nhà lãnh đạo các nước dự hội nghị cám ơn Trung Quốc ủng hộ ASEAN đóng vai trò trong hợp tác khu vực, sẵn sàng tích cực tham gia xây dựng “Một vành đai, một con đường”, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương sớm vượt ngưỡng 1000 tỷ USD, cùng bảo vệ chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do.

  Hội nghị lần này tuyên bố ấn định “Chương trình hành động về thực hiện Tuyên bố chung quan hệ Đối tác chiến lược Trung Quốc – ASEAN vì hòa bình và phồn thịnh (2021 -2025)”, ra tuyên bố liên quan tới “Một vành đai, một con đường”, thành phố thông minh, hợp tác giao lưu truyền thông, tuyên bố năm 2020 là Năm Hợp tác kinh tế số Trung Quốc – ASEAN.

 

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập