Hải Vân

Thủ tướng Nga: Nga và các nước ASEAN có tiềm tăng hợp tác thương mại to lớn

04-11-2019 14:29:11(GMT+08:00) Hãng tin TQ
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 3/11, tại Mát-xcơ-va, khi trả lời phỏng vấn của phương tiện truyền thông Thái Lan, Thủ tướng Nga Mét-vê-đép cho biết, Nga và các nước ASEAN có tiềm năng hợp tác thương mại to lớn.

Thủ tướng Mét-vê-đép cho biết, kim ngạch thương mại giữa Nga và các nước ASEAN từ năm 2009 đến 2013 tăng gấp đôi, đạt 17,5 tỷ USD. Năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều đạt xấp xỉ 20 tỷ USD.

Thủ tướng Mét-vê-đép cho biết, Liên minh Kinh tế Âu-Á mà Nga đề xướng tích cực phát triển hợp tác với các nước khác. Liên minh Kinh tế Âu-Á năm 2019 đã ký thỏa thuận hợp tác nhiều hình thức với các nước In-đô-nê-xi-a v.v. các nước Bru-nây, Cam-pu-chia và Phi-li-pin cũng có hứng thú hợp tác.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập