Vũ Minh

Mỹ vung cây gậy thuế quan với Thái lan

01-11-2019 15:52:07(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_timg (2)

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Mỹ bất ngờ tyên bố loại hơn 500 lọai sản phẩm Thái Lan khỏi “quy chế ưu đãi thuế quan phổ quát” từ tháng 4 năm 2020, động thái này khiến Thái Lan tổn thất doanh thu xuất khẩu hơn 40 tỷ Bạt (tương đương 1,3tỷ USD) . Mỹ nói rằng, hành động này là để trừng phạt Thái Lan không đạt tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.

Trước cáo buộc nói trên của Mỹ, Bộ trưởng Lao động Thái Lan Chatumongol Sonakul mới đây cho biết, Thái Lan không chấp nhận yêu cầu bất hợp lý của Mỹ, ông cho rằng Luật Lao động Thái Lan đã bảo hộ người lao động trong nước và nước ngoài phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, chích sách của Bộ Lao động lấy pháp luật Thái Lan làm chuẩn, phải phù hợp với tình hình cơ bản trong nước Thái Lan, không thể rập khuôn pháp luật hay tiêu chuẩn nước ngoài.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập