Duy Hoa

Chính phủ In-đô-nê-xi-a công bố nguyên nhân vụ rơi máy bay chở khách của Hãng hàng không Lion Air

26-10-2019 16:48:11(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_timg (7)7

Theo Tân Hoa xã: Ngày 25/10, cơ quan điều tra Chính phủ In-đô-nê-xi-a cho biết, dòng máy bay chở khách Boeing 737 MAX có lỗi về thiết kế và sơ sót giám sát, phi công thiếu tập huấn đầy đủ, cũng như sai sót của nhân viên bảo dưỡng và phi hành đoàn là nguyên nhân chính dẫn đến vụ rơi máy bay chở khách của Hãng hàng không Lion Air.

Ngày 29/10/2018, một chiếc máy bay chở khách Boeing 737-8 (thuộc dòng máy bay 737 MAX) của Hãng hàng không Lion Air rơi xuống biển trên đường đi từ Gia-các-ta đến Pang-kan Pi-nang (Pangkal Pinang), thủ phủ tỉnh Bang-ka Bê-li-tung (Bangka Belitung), toàn bộ 189 người trên máy bay đều gặp nạn.

Sau gần 1 năm điều tra, Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia In-đô-nê-xi-a đã tổ chức buổi họp báo tại Thủ đô Gia-các-ta ngày 25/10, công bố báo cáo điều tra cuối cùng về vụ rơi máy bay chở khách của Hãng hàng không Lion Air.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập