Kiều Quân

Dự án đầu tư đường sắt cao tốc tại Hải ngoại đầu tiên của doanh nghiệp Trung Quốc tổ chức lễ ký tại Thái Lan

25-10-2019 14:25:37(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_CCTV-0011308

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 24/10, giờ địa phương, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Thái Lan Pray-út, dự án đường sắt cao tốc kết nối Hành lang miền Đông Thái Lan với sân bay Đôn Mường Băng Cốc, sân bay Xu-va-na-bu-mi và sân bay U-ta-pao tỉnh Rây-ông đã tổ chức lễ ký tại Phủ Thủ tướng Thái Lan, đây là doanh nghiệp Trung Quốc lần đầu tiên nhận thầu xây dựng dự án đường sắt cao tốc loại hình đầu tư tại Hải ngoại.

  Đây là dự án loại hình đầu tư đường sắc cao tốc đầu tiên của Thái Lan, cũng là dự án nhất thể hoá đầu tư, xây dựng và kinh doanh đầu tiên của đặc khu Hành lang kinh tế miền Đông Thái Lan, tổng vốn đầu tư 224,5 tỷ bạt (khoảng 52,5 tỷ Nhân dân tệ), tổng chiều dài 220 ki-lô-mét, tốc độ thiết kế 250 km/h, thời gian xây dựng 5 năm, thời gian vận hành kinh doanh 45 năm.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập