Dung Dung

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi: Cuộc duyệt binh đã thể hiện được sự lớn mạnh, sự phát triển trong 70 năm qua cũng như sự hồ hởi phấn khởi của người dân Trung Quốc

03-10-2019 17:32:41(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_越南驻华大使邓明魁

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 2/10, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, chia sẻ những ấn tượng của Đại sứ về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đánh giá về quan hệ Trung-Việt sau gần 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và triển vọng trong thời gian tới.

Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết, cuộc duyệt binh đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Đại sứ, thể hiện được sự lớn mạnh, sự phát triển trong 70 năm qua cũng như sự hồ hởi phấn khởi của người dân Trung Quốc. Đại sứ nói:

 “Trước hết, xin thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, tôi muốn thông qua phóng viên của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc gửi lời chúc mừg nhiệt liệt nhất đến các thính giả, độc giả và toàn thể nhân dân Trung Quốc lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Những hoạt động kỷ niệm Quốc khánh hết sức ấn tượng, đặc biệt ngày 1/10 dự lễ duyệt binh và diễu hành của nhân dân Trung Quốc tại Quảng trường Thiên An Môn. Đây là cuộc duyệt binh và diễu hành có quy mô lớn nhất, ấn tượng nhất của Trung Quốc và của nhiều nước trên thế giới. Rất nhiều Đại sứ trong ngoại giao đoàn trao đổi với chúng tôi, đều đánh giá hoạt động được tổ chức hết sức tốt, đã thể hiện được sự lớn mạnh, sự phát triển trong 70 năm qua cũng như sự hồ hởi phấn khởi của người dân Trung Quốc dịp 70 năm. Cán bộ Đại sứ quán chúng tôi cũng tham dự hoạt động văn nghệ quy mô lớn tối ngày 1/10 ở Quảng trường Thiên An Môn. Chúng tôi hết sức ấn tượng về những màn trình diễn tập thể, ca hát thể hiện sự phấn khởi của người dân cũng như chương trình biểu diễn pháo hoa, hết sức đẹp. Ngoài ra, còn nhiều hoạt động như Triển lãm Thành tựu 70 năm của Trung Quốc..., tất cả đều được tổ chức rất tốt, long trọng, thể hiện được sự phát triển của Trung Quốc, vui mừng của người dân, và tổ chức hết sức thuận tiện, an toàn. Nhân dịp này, một lần nữa tôi xin thông qua các độc giả, thính giả của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc gửi lời chúc mừng và sự khâm phục của tôi đối với công tác tổ chức của Trung Quốc trong thời gian vừa qua.”

图片默认标题_fororder_image_201910021734

Trong 70 năm qua, thành tựu phát triển vượt bậc của Trung Quốc đã được thế giới ghi nhận. Sự phát triển trong các lĩnh vực, đặc biệt là công cuộc xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc khiến Đại sứ khâm phục nhất.

Đại sứ cho biết:“Chúng tôi thấy được một thành tựu mà Trung Quốc đạt được trong 70 năm vừa qua, đặc biệt sau 40 năm cải cách mở cửa, là từ một nước có rất nhiều khó khăn vào năm 1949, đến nay Trung Quốc đã vươn lên, trở thành một nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới với thành tựu toàn diện trong tất cả các mặt chính trị, kinh tế, quân sự, khoa học-công nghệ, ngoại giao và phát triển xã hội. Đây là những thành tựu hết sức rõ ràng và nổi bật. GDP của Trung Quốc đã tăng trưởng 174 lần, là nền kinh tế lớn thứ hai. Thu nhập của người dân Trung Quốc tăng hơn 80 lần. Đặc biệt một điều ấn tượng là Trung Quốc đã giải quyết vấn đề đói nghèo cho 800 triệu người dân. Có thể nói, hiện nay, đại bộ phận người dân Trung Quốc đã có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chính phủ Trung Quốc đã đặt mục đến năm sau phải giải quyết hoàn toàn vấn đề này. Tôi tin tưởng Trung Quốc chắc chắc sẽ đạt được.”

Sang năm là kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung -Việt, sự nghiệp ngoại giao của Đại sứ rất gắn bó với Trung Quốc, Đại sứ đánh giá về quá trình phát triển của quan hệ Trung-Việt trong 70 năm qua rằng:

“Lãnh đạo hai Đảng, hai nước đều khẳng định tầm quan trọng của quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc, đều bày tỏ mong muốn cùng phối hợp chặt chẽ với nhau để không ngừng tăng cường và củng cố quan hệ hai Đảng, hai nước lên tầm cao hơn nữa, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước. Sang năm, hai nước chúng ta sẽ cùng nhau kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hai bên hiện nay đã bắt đầu trao đổi với nhau để chuẩn bị cho dịp này. Nhìn lại chặng đường 70 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, chúng ta thấy rằng mối tình hữu nghị truyền thống thực sự “vừa là đồng chí, vừa là anh em” đã không ngừng lớn mạnh trong 70 năm vừa qua.”

Đại sứ Đặng Minh Khôi lâu nay luôn dốc sức vào phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Trung-Việt. Tháng 10 năm nay, Đại sứ sắp hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại Trung Quốc. Đại sứ chia sẻ những kỷ niệm trong nhiệm kỳ này và và triển vọng về quan hệ Trung -Việt trong thời gian tới rằng:

“Cá nhân tôi, trong 4 năm làm Đại sứ ở Trung Quốc từ năm 2015 cho đến nay đã được chứng kiến: Trước hết, quan hệ chính trị hết sức tốt đẹp, các chuyến thăm cấp cao giữa Lãnh đạo của hai Đảng, hai nước diễn ra thường xuyên. Hai là, hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước trong 4 năm đã có mức tăng trưởng vượt bậc. Năm 2015, kim ngạch thương mại trao đổi giữa hai bên chưa đạt 100 tỷ USD, đến năm ngoái đã đạt 150 tỷ USD. Về đầu tư, năm ngoái, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 7 của Việt Nam, tháng đầu năm nay trở thành nhà đầu tư lớn thứ 2. Trong các mặt hợp tác khác đều tăng trưởng, nhất là trong giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình hai lần tới thăm Việt Nam, khi trao đổi với Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn nói một câu mà chúng tôi cho rằng hết sức đúng đắn, đó là quan hệ ngoại giao giữa hai nước cốt lõi là ở người dân hai nước. Tổng Bí thư Tập Cận Bình hay nói và mong muốn xây dựng một cộng đồng cùng chung vận mệnh, vấn đề quan trọng nhất là chúng ta cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định, phồn vinh và phát triển. Tôi cho rằng, hợp tác Việt Nam – Trung Quốc có lợi cho cả hai bên, quan trọng hơn là hai nước chúng ta cùng đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.”

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập