Mẫn Linh

Kiên định thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế bằng công cuộc mở cửa trình độ cao hơn

03-10-2019 15:03:52(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题

Theo tin Đài chúng tôi: Chị Bô Xô-phia (Bo Sophea) là một phụ nữ Cam-pu-chia bình thường. So với 7 năm trước, chị hiện nay không những mua nhà, tậu xe máy, cho hai đứa con đi học cũng không bị áp lực kinh tế, cuộc sống được cải thiện rất lớn. Mọi thứ này có được là do chị đã tìm được việc làm tại một doanh nghiệp vốn Trung Quốc ở Đặc khu Kinh tế cảng Xi-ha-núc Vin. Đặc khu cảng Xi-ha-núc Vin thành lập năm 2008 là khu hợp tác kinh tế-thương mại do doanh nghiệp hai nước Trung Quốc và Cam-pu-chia cùng xây dựng, lấy doanh nghiệp vốn Trung Quốc làm chính, là một hình ảnh thu nhỏ về Trung Quốc chia sẻ cơ hội phát triển với thế giới trong mở cửa.

70 năm qua, kinh tế Trung Quốc không ngừng thực hiện sự phát triển vượt bậc, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế La-gác-đơ cho rằng, mở cửa đối ngoại của Trung Quốc đã mang lại cơ hội cho thế giới.

70 năm qua, đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc thực hiện sự nhảy vọt từ không đến hàng trăm tỷ USD, mang lại nhiều việc làm và thuế thu cho các nước sở tại.

 

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập