Duy Hoa

Công chúa Cam-pu-chia Bu-pha Đê-vi tin rằng Trung Quốc chắc chắn sẽ thu được những bước phát triển lâu dài hơn

23-09-2019 14:31:55(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Công chúa Bu-pha Đê-vi (Norodom Buppha Devi), con gái cả của cố Thái Thượng hoàng Nô-rô-đôm Xi-ha-núc, cho biết tình hữu nghị Cam-pu-chia – Trung Quốc có lịch sử lâu đời, và không ngừng toát lên sức sống mới. Bà tin rằng Trung Quốc chắc chắn sẽ thu được những bước phát triển lâu dài hơn.

图片默认标题_fororder_e1fe9925bc315c609ae2134fa8a1b01649547734

Năm 15 tuổi, Công chúa Bu-pha Đê-vi trở thành diễn viên múa chính của Đoàn múa Hoàng gia Cam-pu-chia. Từ năm 1958 Trung Quốc và Cam-pu-chia thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, bà nhiều lần dẫn đoàn đến thăm và biểu diễn tại Trung Quốc.

图片默认标题_fororder_472309f79052982221894661f1da00ce0b46d4eb

Bà xúc động và nói: “Khi Cam-pu-chia và Thái Thượng hoàng Xi-ha-núc, người cha của tôi đối mặt với tình cảnh khó khăn, Trung Quốc không hề từ bỏ chúng tôi. Vì vậy, Thái Thượng hoàng Xi-ha-núc thường nói, trừ Trung Quốc ra, không có nước nào yêu mến và ủng hộ chúng tôi một cách chân thành”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập