Duy Hoa

Lễ công chiếu phim điện ảnh và truyền hình kinh điển Trung Quốc có chủ đề “Ghi lại Trung Quốc” diễn ra tại Y-ăng-gun Mi-an-ma

16-09-2019 14:47:32(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_CCTV-001053

Ngày 14/9, Lễ công chiếu phim điện ảnh và truyền hình kinh điển Trung Quốc có chủ đề “Ghi lại Trung Quốc” diễn ra tại Y-ăng-gun, Mi-an-ma. Hoạt động chiếu phim điện ảnh và truyền hình kinh điển Trung Quốc tại Mi-an-ma lần này là do Đại sứ quán Trung Quốc tại Mi-an-ma, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Đài Truyền hình Skynet Mi-an-ma, Đài Truyền hình châu Đức Hồng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc phối hợp tổ chức. Những bộ phim kinh điển Trung Quốc như “Tây Du Ký”, “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, v.v. cũng như một loạt phim tài liệu xuất sắc như “Hành lang Hà Tây”, v.v. sẽ lần lượt ra mắt khán giả Mi-an-ma.

图片默认标题_fororder_CCTV-001055

Đại sứ Trung Quốc tại Mi-an-ma Trần Hải, Thủ hiến vùng Y-ăng-gun Phi-ô Min Thên (Phyo Min Thein), Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền và Quan hệ công chúng Bộ Tuyên truyền Mi-an-ma Y-ê Na-ing (Ye Naing) và một số khách mời, cũng như nhân sĩ hữu nghị các giới Trung Quốc và Mi-an-ma, gần 200 người đã tham dự hoạt động cùng ngày. Trong bài phát biểu, Thủ hiến vùng Y-ăng-gun Phi-ô Min Thên nói: 

“Hai nước Mi-an-ma và Trung Quốc có nhiều điểm tương tự và tương thông về văn hóa, tin rằng những phim điện ảnh và truyền hình Trung Quốc sẽ tăng thêm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước sau khi phát sóng tại Mi-an-ma. Ngoại giao nhân dân là một phần rất quan trọng trong ngoại giao giữa hai nước, sang năm Mi-an-ma và Trung Quốc sẽ kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giữa hai nước cũng cần phải tiếp tục sâu sắc trong khi thúc đẩy hợp tác hữu nghị lên tầm cao mới”.

图片默认标题_fororder_CCTV-001054

Đại sứ Trung Quốc tại Mi-an-ma Trần Hải nói:

“Trong bối cảnh cùng xây dựng ‘Một vành đai, một con đường’ và Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Mi-an-ma, Trung Quốc nguyện cùng Mi-an-ma thúc đẩy giao lưu và tương tác về văn hóa giữa hai bên, thúc đẩy gắn kết lòng dân hai nước, cùng phát triển”.

图片默认标题_fororder_CCTV-001056

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình giữa hai nước Trung Quốc và Mi-an-ma không ngừng được mở rộng, hai bên hợp tác sản xuất phim truyền hình, hợp tác trong lĩnh vực phiên dịch phim điện ảnh và truyền hình cũng ngày càng chín muồi. Được biết, hoạt động trình chiếu lần này đã chọn những phim truyền hình kinh điển Trung Quốc trong đó có “Tây Du Ký” phiên bản năm 1986, “Tam Quốc Diễn Nghĩa” phiên bản năm 1994 cũng như những phim tài liệu chuyên đề xuất sắc trong đó có “Hành lang Hà Tây”, “Dân Dĩ Thực Vi Thiên”, những phim này sẽ lần lượt phát sóng trên kênh Đài Truyền hình Quốc gia Mi-an-am và Đài Truyền hình Skynet Mi-an-ma sau khi được lồng tiếng hoặc có phụ đề tiếng Mi-an-ma. Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền và Quan hệ công chúng Bộ Tuyên truyền Mi-an-ma Y-ê Na-ing nói:

“Tôi tin rằng, những phim điện ảnh và truyền hình kinh điển Trung Quốc được phát sóng tại Mi-an-ma lần này chắc chắn sẽ nhận được sự yêu thích của khán giả Mi-an-ma, vì những phim truyền hình kinh điển này đã bắt rễ trong lòng khán giả Mi-an-ma. Chẳng hạn, phim ‘Tây Du Ký’ và “Bao Thanh Thiên” rất nổi tiếng ở Mi-an-ma, người dân Mi-an-ma tối nào cũng chờ xem. Vì vậy, Bộ Tuyên truyền Mi-an-ma hợp tác với Trung Quốc, phát sóng phim điện ảnh và truyền hình Trung Quốc trên kênh Đài Truyền hình quốc gia Mi-an-ma”.

图片默认标题_fororder_CCTV-001057

Tại Lễ công chiếu, những người Mi-an-ma hâm mộ phim điện ảnh và truyền hình Trung Quốc đã hát bài hát chủ đề của bộ phim “Tây Du Ký” và “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, còn có người mô phỏng hình ảnh Tôn Ngộ Không mang lại biểu diễn hấp dẫn. Ngoài ra, khâu vấn đáp có thưởng về 4 pho tiểu thuyết nổi tiếng Trung Quốc đã đưa không khí hiện trường lên đỉnh cao. Sau khi kết thúc lễ công chiếu, các vị khách mời đã cùng xem tập 1 “Tây Du Ký” được lồng tiếng Mi-an-ma.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập