Nam Dương

Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN: Cọ xát thương mại Trung – Mỹ khiến thế giới và khu vực đối mặt rủi ro suy thoái kinh tế

06-09-2019 14:37:14(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_730e0cf3d7ca7bcbe1ae77acd0df0f66f424a8bc

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 4/9, tại Hà Nội, trả lời phỏng vấn phóng viên về cọ xát thương mại Trung – Mỹ Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Hoàng Khê Liên cho biết, việc Mỹ mới đây tuyên bố áp thêm thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ, hoàn toàn trái với nhận thức chung trong cuộc gặp Nguyên thủ hai nước tại Ô-xa-ka về Mỹ cam kết “không áp thêm thuế quan mới đối với sản phẩm Trung Quốc”. Mỹ thực thi chủ nghĩa bảo hộ thương mại và hành vi gây sức ép tối đa bá quyền đơn phương, không những phương hại lợi ích của Trung Quốc, cũng tác động nghiêm trọng tới chuỗi công nghiệp và chuỗi giá trị quốc tế, khiến thế giới nói chung và khu vực nói riêng đối mặt với rủi ro suy thoái kinh tế.

Đại sứ Hoàng Khê Liên nêu rõ, ASEAN nhiều lần bày tỏ quan ngại đối với chủ nghĩa bảo hộ thương mại, đưa ra tiếng nói chung về kiên trì chủ nghĩa đa phương và giữ gìn cơ chế thương mại tự do dựa trên quy tắc.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập