Thu Nguyệt

Thủ tướng Thái Lan Pray-út tiếp Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In

03-09-2019 15:29:25(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 2/9, Thủ tướng Thái Lan Pray-út tiến hành hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In đang ở thăm Thái Lan. Đây là lần đầu tiên Thái Lan tiếp nhà lãnh đạo nước ngoài đến thăm sau khi thành lập Chính phủ mới, cũng là chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng thống Hàn Quốc sau 7 năm.

 Thủ tướng Pray-út cho biết, Thái Lan và Hàn Quốc không những có hợp tác song phương tốt đẹp, mà còn có tiềm năng hợp tác to lớn trên phương diện thúc đẩy phát triển toàn diện trong khu vực, mong hai nước tiếp tục sâu sắc quan hệ hợp tác song phương trên cơ sở hữu nghị và tin cậy lẫn nhau. Tổng thống Mun Chê In cho biết, Hàn Quốc và Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1958, năm 2012, quan hệ hai nước nâng cấp thành quan hệ đối tác chiến lược, mong quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước phát triển theo hướng ưu đãi lẫn nhau hơn và hướng tới tương lai.

Chuyến thăm lần này của Tổng thống Mun Chê In là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên kể từ khi Nhật Bản thực hiện biện pháp hạn chế thương mại đối với Hàn Quốc.

Tổng thống Mun Chê In từ ngày 1/9 bắt đầu tiến hành chuyến thăm 3 nước ASEAN, sau Thái Lan, ông sẽ thăm Mi-an-ma và Lào.

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập