Duy Hoa

Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Mi-an-ma – Trung Quốc: Chính sách và chủ trương của Trung Quốc đã thúc đẩy sự phát triển chung của thế giới

03-09-2019 14:36:27(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Mi-an-ma – Trung Quốc La-ing Uyn (Hlaing Win) đã trả lời cuộc phỏng vấn riêng của phóng viên Đài chúng tôi. Ông La-ing Uyn cho biết, sự phát triển của Trung Quốc luôn kiên trì lấy người dân làm trung tâm, đã giành được thành tựu khiến thế giới phải ghi nhận trong 70 năm qua. Ông ca ngợi Trung Quốc tích cực thúc đẩy các nước khác thực hiện phát triển chung trong khi thực hiện phát triển nước mình. 

Ông La-ing Uyn không những là Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Mi-an-ma – Trung Quốc, mà còn là một nhà báo kỳ cựu, hiện là Chủ biên tờ “Dân chủ ngày nay” của Mi-an-ma, từng thăm Trung Quốc 6 lần với tư cách thành viên của đoàn đại biểu truyền thông dòng chính Mi-an-ma. Ông thường ngày rất quan tâm tình hình phát triển của Trung Quốc trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, v.v., cũng đánh giá cao Chính phủ Trung Quốc tiến cùng thời đại, xây dựng các chính sách chính trị và kinh tế liên quan. Ông cho biết, chính sách cải cách mở cửa bắt đầu thực thi từ năm 1978 đã khiến Trung Quốc có những đổi thay long trời lở đất. Ông nói:

“Năm 1978, nhiều nơi Trung Quốc đều khá nghèo khó, nhất là ở khu vực nông thôn người dân sống cuộc sống chỉ tạm đủ ăn, người dân có nhu cầu phát triển kinh tế nhà nước, nâng cao mức sống. Vì vậy, nhà lãnh đạo Trung Quốc bắt đầu xây dựng và thực thi cải cách mở cửa, áp dụng chính sách phát triển kinh tế phù hợp tình hình đất nước trên cơ sở cải cách chính trị”.

Nói đến ấn tượng đối với Trung Quốc, ông La-ing Uyn cho biết, Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới, nhưng Trung Quốc đã thực hiện phát triển ổn định, kiểm soát lạm phát, người dân có cuộc sống ổn định. Mỗi lần đi thăm Trung Quốc, ông đều cảm nhận được sự thay đổi của Trung Quốc, hàng hóa chất lượng cao, sản phẩm điện tử tiên tiến và công nghệ thông tin tiện lợi đều thu hút ông. Nhất là giao thông tiện lợi của Trung Quốc càng khiến ông La-ing Uyn trầm trồ. Ông nói: 

“Trung Quốc có dân số đông, nhưng đã giải quyết rất tốt vấn đề giao thông đô thị. Chính phủ Trung Quốc xây dựng đường sắt cao tốc, tàu điện ngầm trong phạm vi toàn quốc, giao thông rất tiện lợi, sự phát triển của một quốc gia không thể tách rời với giao thông tiện lợi, người dân có thể đến điểm đích trong thời gian ngắn, hiệu suất qua lại được nâng cao, kinh tế cũng được phát triển”.

Ông La-ing Uyn cho rằng, Trung Quốc cũng đang tích cực giúp đỡ các nước khác trên thế giới thực hiện phát triển chung trong khi thực hiện phát triển nước mình. Hiện nay, hai nước Trung Quốc và Mi-an-ma đang tích cực cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” và Hành lang kinh tế Trung Quốc – Mi-an-ma. Xây dựng đường sắt sẽ thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế Mi-an-ma phát triển, thúc đẩy kết nối khu vực, tiếp thêm động lực cho hai nước cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” và Hành lang kinh tế Trung Quốc – Mi-an-ma.

Năm nay là kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Trung Quốc mới, sang năm Trung Quốc và Mi-an-ma sẽ kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Nói đến quan hệ hai nước, ông La-ing Uyn cho biết, sự phát triển của Mi-an-ma không thể tách rời với quan hệ láng giềng hữu nghị Trung Quốc – Mi-an-ma, cũng không thể tách rời với sự giúp đỡ của Trung Quốc dành cho Mi-an-ma trong các lĩnh vực.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập