Mẫn Linh

Đại sứ TQ tại VN Hùng Ba: Nói không với bạo lực và can thiệp từ bên ngoài, bảo vệ phồn vinh và ổn định của Hồng Kông

29-08-2019 08:39:07(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1

Nói không với bạo lực và can thiệp từ bên ngoài,

bảo vệ phồn vinh và ổn định của Hồng Kông

Hùng Ba - Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Dưới sự chỉ dẫn của phương châm “Một đất nước, hai chế độ”, “người Hồng Kông quản lý Hồng Kông” và tự trị cao độ, 22 năm kể từ khi được trao trả lại Trung Quốc, Hồng Kông luôn duy trì sự ổn định và phồn vinh, trở thành trung tâm tài chính, thương mại, hàng hải hàng không và khoa học kỹ thuật sáng tạo mang tầm quốc tế. Từ tháng 6 năm nay, lấy cớ “phản đối sửa đổi điều luật dẫn độ”, một số kẻ có mưu đồ xấu đã tổ chức hàng loạt hành động phạm tội mang tính bạo lực cực đoan tại Hồng Kông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội và kinh tế dân sinh Hồng Kông, khiến cho “Viên ngọc Đông Phương” Hồng Kông bị khói bụi bao phủ.

    1.Thế lực cực đoan lợi dụng danh nghĩa “Phản đối sửa đổi dự luật” để thực hiện Phản Trung Quốc, loạn Hồng Kông

Năm ngoái, một nghi phạm sinh sống tại Hồng Kông sau khi sát hại bạn gái đang mang thai tại Đài Loan, Trung Quốc đã bỏ trốn về nơi cư trú. Thân nhân người bị hại yêu cầu mạnh mẽ đưa hung thủ ra chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng căn cứ quy định hiện hành của Hồng Kông , Hồng Kông không thể đưa nghi phạm sang Đài Loan để tiến hành điều tra, thẩm vấn, cũng không thể định tội cho nghi phạm tại Hồng Kông. Chính quyền đặc khu Hồng Kông đề xuất sửa đổi Dự luật dẫn độ và Dự luật hỗ tương pháp luật về các vấn đề hình sự, là nhằm bịt lại lỗ hổng trong điều luật, đẩy lùi tội phạm hình sự xuyên biên giới, bảo vệ sự chính nghĩa của pháp luật.

Một số kẻ với mục đích xấu đã lấy cớ tung ra tin đồn, chính trị hóa vấn đề sửa đổi dự luật, gây ra rối loạn trong xã hội. Chính quyền đặc khu tuyên bố dừng việc sửa đổi dự luật, nhằm khôi phục lại sự tỉnh táo và lý trí của cộng đồng. Nhưng phe đối lập và thế lực quá khích vẫn tiếp tục lấy cớ “phản đối sửa đổi dự luật” để tiếp tục tổ chức sự kiện bạo lực, đẩy tình hình leo thang và lan rộng hơn. Chúng ngang nhiên hô hào “Hồng Kông độc lập”, xúc phạm Quốc huy Trung Quốc, làm nhục Quốc kỳ Trung Quốc, tấn công Cơ quan lập pháp, bao vây cơ quan đại diện của Chính phủ trung ương tại Hồng Kông, chiếm giữ sân bay trái phép, phá hoại tài sản công, cản trở giao thông công cộng, bao vây và tấn công khách du lịch bình thường và phóng viên, những hành vi bạo lực đó thật là ghê gớm. Các hành động bạo lực trên đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp, ngang nhiên thách thức giới hạn của nguyên tắc “một đất nước, hai chế độ”, đẩy Hồng Kông đến bờ vực nguy hiểm.    

Bạo lực không thể được che giấu bởi lớp vỏ bọc, bất kỳ quốc gia nào cũng không thể dung thứ các hành vi cực đoan ngang nhiên chà đạp lên pháp luật. Nếu để mặc cho “bạo lực” và “hỗn loạn” tiếp diễn, sẽ tiếp tục đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân Hồng Kông, làm lung lay nền móng luật pháp Hồng Kông, hủy hoại sự phồn vinh và ổn định của Hồng Kông, phá vỡ nguyên tắc “một đất nước, hai chế độ”. Về điều này, đông đảo nhân dân Hồng Kông không chấp nhận, 1.4 tỷ nhân dân Trung Quốc cũng không thể chấp nhận.

    2.Thế lực bên ngoài là bàn tay đen đúa phía sau phá hoại Hồng Kông

Một số cơ quan báo chí phương Tây làm đẹp những hành vi bạo lực trên bằng cách gọi là “đấu tranh vì tự do nhân quyền”, vu cáo việc cảnh sát Hồng Kông ngăn chặn tội phạm, duy trì trật tự xã hội theo quy định pháp luật là “trấn áp mang tính bạo lực”. Chúng cố tình không phân biệt Phần tử quá khích thực thi bạo lực với Nhân dân Hồng Kông tụ tập nhằm “bảo vệ Hồng Kông”, cố tình ngụy tạo tin giả, tẩy trắng hành vi bạo lực, bôi xấu hình ảnh cảnh sát Hồng Kông. Những tin tức không đúng sự thật mang tính đổi trắng thay đen này đã khiến cho một bộ phận dân chúng Hồng Kông không nắm rõ sự thật, nhất là lớp trẻ, có cái nhìn lệch lạc về vấn đề trên.

Trong cục diện hỗn loạn của Hồng Kông hiện nay, đi đầu là các phần tử quá khích, ở giữa là nhân dân bị dẫn dắt lệch lạc và bị cuốn vào cuộc, đứng phía sau kích động, ủng hộ các phần tử quá khích chính là thế lực “Phản Trung Quốc, loạn Hồng Kông” ở trong lẫn ngoài cấu kết với nhau. Một số chính khách phương Tây rốt ráo đưa ra các lời phát biểu tùy tiện, khua tay múa chân, can thiệp vào vấn đề Hồng Kông, thậm chí ngang nhiên cổ vũ, chống lưng cho hành vi bạo lực. Một số kẻ ngoại lai còn tiến hành điều tiết, chỉ đạo và tài trợ cho phần tử bạo lực, cả công khai, lẫn âm thầm. Trong suốt hơn 150 năm thời kỳ thực dân, phương Tây chưa từng quan tâm đến nhân quyền và tự do của dân chúng Hồng Kông, nay lại yêu cầu bảo vệ “quyền đấu tranh bằng biện pháp hòa bình” của những kẻ tội phạm, lên tiếng phát biểu với không một chút xấu hổ rằng “Biểu tình ở Hồng Kông là một khung cảnh đẹp”. Quan chức ngoại giao một số nước liên quan còn công khai gặp gỡ, kích động và đưa ra chỉ đạo với những kẻ cầm đầu tổ chức bạo loạn đòi Hồng Kông độc lập, cổ vũ, chống lưng cho chúng. Sự thật đã chứng minh, những kẻ này chính là bàn tay đen đúa phía sau các hành động bạo lực cực đoan.

Năm 2011, khi New York và London liên tiếp diễn ra bạo động quy mô lớn, cảnh sát địa phương đã ngay lập tức sử dụng vòi rồng, đạn hơi cay và đạn cao su để trấn áp, bắt giữ số lượng lớn người biểu tình chống đối và đưa ra án phạt nặng với những kẻ tham gia. Câu hỏi là tại sao họ lại “khoan dung” đến thế đối với riêng các phần tử bạo loạn tại Hồng Kông? Màn trình diễn của một số nước phương Tây tại Hồng Kông đã cho thấy sự thật trần trụi về thế nào là Tiêu chuẩn kép. Đối với họ, bạo lực xảy ra tại đất nước mình mới được gọi là bạo lực, còn xảy ra ở các nước khác thì lại gọi là “nhân quyền và tự do”. Những kẻ côn đồ bạo lực tấn công cảnh sát và phá hoại trật tự tại nước họ thì được gọi là côn đồ bạo lực, nhưng ở nước khác, thì lại là “những nhân sĩ đấu tranh vì nhân quyền và tự do”. Tiêu chuẩn khác biệt mang tính giả dối và hoang đường này đã hoàn toàn bóc trần mục đích thật sự của họ, đó là coi nhân quyền, dân chủ và pháp trị như cái cớ, như công cụ để can thiệp vào nội bộ nước khác.

Giống như nhận định của nhiều nhân sĩ có hiểu biết tại Hồng Kông, sự kiện sửa đổi dự luật đã thay đổi về bản chất và mang đặc trưng rõ rệt của “cách mạng màu”. Đây chính là mánh khóe và thủ đoạn quen thuộc của một số quốc gia phương Tây. Từ Tây Nguyên - Việt Nam năm xưa, đến Iraq, Syria, Libya và gần đây là biểu tình thị uy phi pháp tại Moscow đều có thể nhìn ra các cách thức giống hệt nhau của một số nước phương Tây. Những bàn tay đen đúa này can thiệp đến đâu sẽ gây ra bất ổn và hỗn loạn đến đó. Tất cả các quốc gia coi trọng hòa bình ổn định đều nên đề cao cảnh giác.

    3.Trung Quốc có đầy đủ niềm tin và năng lực xử lý tốt vấn đề Hồng Kông

Vận mệnh tương lai và tiền đồ của Hồng Kông nằm trong tay toàn thể nhân dân Trung Quốc, bao gồm cả nhân dân Hồng Kông. Vấn đề Hồng Kông hoàn toàn là vấn đề nội bộ Trung Quốc, bất kỳ quốc gia, tổ chức, hay cá nhân nào đều không có quyền can thiệp. Bất kể người nào cũng không nên đánh giá thấp quyết tâm cũng như ý chí vững vàng của Trung Quốc trong việc bảo vệ an toàn chủ quyền quốc gia nói chung và sự ổn định, phồn vinh của Hồng Kông nói riêng. Nếu tình hình tại Hồng Kông trở nên tồi tệ hơn, căn cứ theo “Luật Cơ bản” của Hồng Kông, Chính phủ Trung Quốc có đủ biện pháp, đủ sức mạnh để nhanh chóng dập tắt các hành vi bạo loạn. Bất kỳ âm mưu nào hòng gây hỗn loạn tại Hồng Kông, phá hoại sự ổn định phồn vinh của Hồng Kông đều sẽ không đạt được mục đích, bất kỳ kẻ bán nước nào cấu kết với thế lực bên ngoài, chắc chắn đều phải chịu sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật.

Công lý trong trái tim mỗi người, sau cơn mưa sẽ xuất hiện cầu vồng. Hồng Kông đang đối mặt với tình thế gay gắt nhất từ khi được trao trả lại cho đến nay, nhưng, khó khăn chỉ là tạm thời. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự bảo đảm chế độ của “Luật cơ bản” Hồng Kông , với sự hậu thuẫn vững vàng của chính phủ trung ương và nhân dân đại lục, với sự đồng tâm hiệp lực, cùng vượt khó khăn của nhân dân Hồng Kông, với sự thấu hiểu,  ủng hộ của các quốc gia và các nhân sĩ bảo vệ chính nghĩa trên thế giới, Hồng Kông chắc chắn có thể khôi phục lại an ninh và trật tự, tiếp tục tỏa ra ánh hào quang rạng rỡ của “Viên ngọc phương Đông”.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập