Mẫn Linh

Trung Quốc và Cam-pu-chia hợp tác thi hành pháp luật bắt giữ 223 thành viên thuộc băng nhóm lừa đảo viễn thông

29-08-2019 14:41:46(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Hai máy bay thuê bao dân dụng của Trung Quốc cất cánh từ Nông Pênh, Cam-pu-chia, ngày 28/8 hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Giang Bắc, Trùng Khánh, Trung Quốc, 150 nghi phạm lừa đảo viễn thông bị công an Trùng Khánh áp giải về nước. Đến nay, Trong khuôn khổ hợp tác thi hành pháp luật giữa Trung Quốc và Cam-pu-chia, Công an Trùng Khánh cả thảy bắt giữ và áp giải về nước 223 nghi phạm lừa đảo viễn thông Trung Quốc. 

Người phụ trách liên quan của Công an Trùng Khánh cho biết, cùng với việc Trung Quốc tấn công nghiêm khắc các loại tội phạm xã hội đen và tàn ác như lừa đảo, đánh bạc trực tuyến trái phép trong nước, nhiều băng nhóm tội phạm chuyển sang các nước Đông Nam Á. Nhằm chiêu mộ thành viên, các băng nhóm lừa đảo và đánh bạc trực tuyến thu hút người Trung Quốc làm việc phi pháp bằng lương cao, lừa đảo qua biên giới hoặc dụ dỗ người Trung Quốc đánh bạc trực tuyến.

Năm nay là Năm Hợp tác thi hành pháp luật Trung Quốc – Cam-pu-chia, công an Trung Quốc và cảnh sát Cam-pu-chia tăng cường hành pháp chung, tấn công nghiêm khắc các tội phạm như đánh bạc trực tuyến trái phép, lừa đảo viễn thông và tội phạm xã hội đen, tàn ác. Trong bối cảnh này, công an Trùng Khánh tích cực làm thông suốt các kênh hợp tác với nhiều cơ quan Cam-pu-chia, xây dựng sự tin cậy tốt đẹp, không ngừng tăng thêm cường độ phối hợp tấn công.

Đầu tháng 6 năm nay, ban chuyên án Công an Trùng Khánh đến thành phố Xi-ha-núc, Cam-pu-chia, triệt phá một băng nhóm tội phạm lừa đảo viễn thông đặc biệt lớn dưới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Trung Quốc tại Cam-pu-chia và cảnh sát Cam-pu-chia, khám phá 3 điểm gây án của băng nhóm này, bắt giữ 73 nghi phạm.

Tháng 7 năm nay, dưới sự chỉ đạo của Cục Hợp tác quốc tế và Cục Trinh sát hình sự Bộ Công an Trung Quốc, Ban Liên lạc ở Trùng Khánh của Cục Trung tâm quốc gia Trung Quốc Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế cùng Công an Trùng Khánh thành lập nhóm công tác ở nước ngoài, một lần nữa đến Cam-pu-chia triển khai công tác truy nã. Công an Trung Quốc và cảnh sát Cam-pu-chia thành lập nhóm công tác liên hợp, khám phá 4 điểm gây án của băng nhóm tội phạm lừa đảo viễn thông tại cảng Xi-ha-núc Vin, Cam-pu-chia, bắt giữ 127 nghi phạm, tịch thu hơn 350 máy tính và hơn 500 điện thoại di động gây án, hơn 3 triệu Nhân dân tệ tiền mặt cũng như một lượng lớn chứng cứ, tài liệu, đóng băng gần 1.200 tài khoản ngân hàng. Trong hành động lần này, công an đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo viễn thông đặc biệt lớn liên quan số vốn hàng triệu Nhân dân tệ, người bị hại trải khắp 28 tỉnh, khu tự trị và thành phố Trung Quốc.

Trong quá trình trinh sát, Nhóm công tác liên hợp phát hiện còn có nghi phạm hoạt động tại Nông Pênh, Cam-pu-chia, liền đến Nông Pênh, triệt phá một băng nhóm lừa đảo vay vốn trực tuyến qua biên giới, khám phá 2 điểm gây án, bắt giữ 23 nghi phạm, trong đó có 18 tội phạm nghi là xã hội đen và tàn ác bỏ trốn. Công an còn tịch thu một lượng lớn công cụ gây án như thẻ ngân hàng, máy tính và điện thoại di động.

Người phụ trách liên quan của Công an Trùng Khánh cho biết, bước tiếp theo, Công an Trùng Khánh sẽ tiếp tục tìm kiếm tư duy, con đường và mô hình mới hợp tác quốc tế, sâu sắc hợp tác về thi hành pháp luật và xây dựng năng lực thi hành pháp luật trên dọc "Một vành đai, một con đường".

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập