Hải Vân

Tham tán hàm Công sứ Đại sứ quán TQ tại In-đô-nê-xi-a Vương Lập Bình: Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN là nhịp cầu và sợi dây thúc đẩy hợp tác Trung Quốc-ASEAN

23-08-2019 17:04:08(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_hoicho

Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 16 sẽ diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 20-23/9. Mới đây, Tham tán hàm Công sứ Đại sứ quán TQ tại In-đô-nê-xi-a Vương Lập Bình cho biết, In-đô-nê-xi-a năm nay một lần nữa đảm nhiệm nước danh dự hội chợ, chính phủ và doanh nghiệp In-đô-nê-xi-a coi trọng cao hội chợ lần này, cho rằng Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN đã phát huy vai trò nhịp cầu và sợi dây thúc đẩy hợp tác Trung Quốc-ASEAN, đồng thời cũng xây đắp sân chơi rộng mở cho hợp tác Trung Quốc và ASEAN dưới sáng kiến “Một vành đai, một con đường”.

Ông Vương Lập Bình cho biết, In-đô-nê-xi-a là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, quan hệ kinh tế-thương mại hai nước Trung Quốc-In-đô-nê-xi-a trong những năm qua phát triển nhanh chóng, đặc biệt là kể từ năm 2013 Chủ tịch Tập Cận Bình lần đầu tiên đề xuất sáng kiến cùng xây dựng Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21 đến nay, hai bên đã giành được thành tích đáng ghi nhận trong lĩnh vực kinh tế-thương mại. Năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 77,4 tỷ USD, lập mức kỷ lục, Trung Quốc đã trở thành nước nguồn nhập khẩu và thị trường xuất khẩu lớn nhất của In-đô-nê-xi-a. Trong thương mại hai nước, Trung Quốc nhập khẩu lượng lớn dầu cọ, than, sản phẩm ni-ken, sắt v.v của In-đô-nê-xi-a, đồng thời xuất khẩu máy móc cơ điện và sản phẩm công nghệ cao theo nhu cầu thị trường địa phương In-đô-nê-xi-a. Năm ngoái, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại In-đô-nê-xi-a đạt 3,4 tỷ USD, trở thành nước nguồn đầu tư lớn thứ ba của In-đô-nê-xi-a, các lĩnh vực như ngành chế tạo, công nghệ cao và tài chính In-tơ-nét v.v. cũng dần dần trở thành điểm sáng và điểm tăng trưởng mới của hợp tác đầu tư song phương. Năm 2018, kim ngạch hợp đồng nhận thầu công trình mới ký và kim ngạch hoàn thành doanh thu của doanh nghiệp Trung Quốc tại In-đô-nê-xi-a lần lượt đạt 11,4 tỷ USD và 6,1 tỷ USD. Công trình cơ sở hạ tầng quan trọng do doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư xây dựng tại In-đô-nê-xi-a đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của kinh tế-xã hội In-đô-nê-xi-a.

图片默认标题_fororder_hoicho2

Ông Vương Lập Bình cho biết, Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN đã thành công tổ chức 15 lần, các nước ASEAN tích cực tham gia hội chợ, thúc đẩy hiệu quả giao lưu nhân nhân, trao đổi chính sách và giao thương giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. 15 năm qua, tổng số gian trưng bày của In-đô-nê-xi-a tại hội chợ lên tới 1829 gian, có 1022 doanh nghiệp tham gia, mặt hàng trưng bày che phủ đồ thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, thực phẩm, sản phẩm dệt may, thông tin đầu tư ngành khoáng sản, dịch vụ thương mại và đầu tư v.v, đồng thời đã ký nhiều dự án hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực cầu đường, điện lực, ngành mía đường v.v. năm nay In-đô-nê-xi-a một lần nữa đảm nhiệm nước danh dự hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN tiếp sau năm 2010, chính phủ In-đô-nê-xi-a sẽ cử đoàn đại biểu cấp cao tham dự và tổ chức một loạt hoạt động nước danh dự, thể hiện thành tựu phát triển và cơ hội thương mại của In-đô-nê-xi-a trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa v.v. Bên cạnh đó, In-đô-nê-xi-a cũng mong thông qua mặt bằng hội chợ giới thiệu và xuất khẩu sản phẩm đặc sắc của mình, chẳng hạn như yến sào và hoa quả nhiệt đới để giải quyết vấn đề nhập siêu thương mại với Trung Quốc. Dưới sự nỗ lực của các bên, măng cụt của In-đô-nê-xi-a năm ngoái đã được phép xuất khẩu sang Trung Quốc, dứa của In-đô-nê-xi-a không bao lâu cũng sẽ đi vào thị trường Trung Quốc.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập