Nam Dương

Cá con của cá nược chết vì ăn rác biển dẫn đến sự quan tâm của cộng đồng xã hội Thái Lan

22-08-2019 13:53:39(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Mới đây, một con cá con của cá nược tên là “Mariam” ở Thái Lan chết bất thường một lần nữa dẫn đến sự quan tâm của cộng đồng xã hội Thái Lan đối với vấn đề rác thải trên biển. 

  Cá nược là một loài động vật có vú trên biển. Cá nược 6 tháng tuổi này được phát hiện ngày 26/4 năm nay tại vùng biển Kra-bi, miền nam Thái Lan. Nhân viên bảo vệ động vật địa phương dành riêng một nơi để nuôi cá nược này. Nhân viên bảo vệ động vật đăng động thái đời sống hàng ngày trên trang mạng xã hội, cá nược này nhanh chóng nhận được sự quan tâm và yêu chuồng của rất nhiều cư dân mạng vì sự lưu luyến, ngoan ngoãn và đáng yêu, trở thành “động vật hót” ở Thái Lan trong thời gian gần đây.

  Thế nhưng, tình hình sức khỏe của cá nược này đột nhiên xấu đi vào nửa đêm mấy hôm trước, sau cấp cứu vẫn không thể cứu sống. Trong quá trình mổ khám nghiệm cá nược này, chuyên gia động vật biển phát hiện 8 mảnh nhựa lớn nhỏ, suy đoán rằng cá nược này đã ăn những rác nhựa quấn vào cỏ biển, vì vậy dẫn đến tắc ruột và bị viêm cũng như phổi và máu bị nhiễm, cuối cùng chết vì suy kiệt.

  Cái chết của chú cá nược đã dẫn đến sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng xã hội Thái Lan. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan cho biết, cơ quan hữu quan đã làm cá nược này thành tiêu bản, cảnh báo mọi người qua vụ việc đặc biệt này. Ngoài ra, vụ cá nược cũng thúc đẩy Bộ Tài nguyên và Môi trường ấn định Chương trình bảo vệ cá nược quốc gia, trình lên Nội các phê duyệt. Thủ tướng Thái Lan Pray-út cũng lấy làm tiếc đối với sự ra đi của cá nược, ông nhấn mạnh Chính phủ đã ban hành biện pháp giảm thiểu rác thải biển, mong mọi người cùng bảo vệ môi trường sinh thái biển.

  Chuyên gia động vật hoang dã Thái Lan cho biết, đây không phải là trường hợp đầu tiên động vật hoang dã chết vì ăn rác thải biển tại vùng biển Thái Lan, kể từ đầu năm đến nay, Thái Lan đã xảy ra hơn 100 vụ việc như vậy. Chuyên gia cho rằng, điều căn bản nhất là làm thế nào để trên biển không có rác, điều này cần sự nỗ lực chung của tất cả mọi người. Không để bi kịch viđ cá nược này tái diễn.

  Cái chết của chú cá nược cũng dẫn đến thảo luận sôi nổi của báo giới Thái Lan về bảo vệ môi trường biển. Một số phương tiện truyền thông cho biết, số lượng rác thải biển của Thái Lan hàng năm xếp hàng đầu thế giới, lên tới hơn 10 triệu tấn, trong đó 80% đến từ đất liền. Thái Lan hàng năm sản sinh 45 tỷ chiếc túi ni-lông, mỗi người sử dụng 8-10 chiếc túi ni-lông/ngày. Ngoài ra, còn có rất nhiều nắp nhựa, bao bì thực phẩm, v.v. Gần 200 loài động vật biển đều chịu sự ảnh hưởng của rác biển trực tiếp hoặc gián tiếp, trong bụng của các loại cá voi, cá mập và rùa biển thường phát hiện rác nhựa. Còn có báo chí đưa tin, nếu vấn đề này không được giải quyết hữu hiệu, dự kiến đến năm 2050, số lượng rác thải nhựa trên biển sẽ nhiều hơn các loài cá.

 

 

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập