Duy Hoa

Cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ—Cúp Petch Yod Mongkut” quốc tế lần thứ 16 diễn ra tại Băng Cốc

20-08-2019 14:53:10(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 18/8, cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ—Cúp Petch Yod Mongkut” quốc tế lần thứ 16 do Quỹ Long Tài Thái Lan, trường Đại học Đu-ra-ki Pun-đít (Dhurakij Pundit), Viện Khổng Tử Con đường Tơ lụa trên biển, lớp học Khổng Tử tại trường Trung học Tri-mít Uýt-tay-a-lai phối hợp tổ chức đã diễn ra tại trường Đại học Đu-ra-ki Pun-đít, Thái Lan. 

图片默认标题_fororder_hanngu

Cuộc thi lần này đã thu hút 4.276 thí sinh đến từ 284 trường trung tiểu học và 23 trường đại học của 10 nước Đông Nam Á như Thái Lan, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, v.v. Khách mời đến từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan, Tổng bộ Học viện Khổng Tử, Học viện Khổng Tử Con đường Tơ lụa, Tập đoàn Chia Tai Thái Lan cũng như các trường đại học, đoàn thể xã hội của Trung Quốc và Thái Lan đã tham dự lễ khai mạc và lễ trao giải thưởng.

Cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ—Cúp Petch Yo Mongkut” quốc tế do nhà giáo dục Thái Lan, Chủ tịch Quỹ Romchatra Chao-pra-khun Xôm-đê Thông-chai (Chaoprakhun Somdej Thongchai) sáng lập vào năm 2004, đến nay đã liên tục tổ chức 16 lần, quy mô không ngừng mở rộng, trình độ nâng cao từng năm, tổng số người tham gia cuộc thi lũy kế vượt quá 75.000, trở thành cuộc thi Hán ngữ có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn nhất do tổ chức phi chính phủ tổ chức ở ngoài Trung Quốc, nhận được sự coi trọng cao độ của cơ quan giáo dục Thái Lan, cũng như sự quan tâm và đồng thuận cao độ của những người yêu thích Hán ngữ ở Thái Lan, thậm chí ở khu vực Đông Nam Á.

4.276 thí sinh đã tham gia cuộc thi lần này, chia thành các nhóm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học, tham gia cuộc thi kiến thức cơ bản về Hán ngữ, 10 thí sinh có thành tích cao nhất mỗi nhóm tham gia cuộc thi viết và diễn thuyết, Giám đốc các Viện Khổng Tử, người phụ trách lớp học Khổng Tử, giáo viên, tình nguyện viên do Trung Quốc cử sang Thái Lan cũng như chuyên gia giảng dạy Hán ngữ, người Thái Lan đảm nhiệm giám khảo, cuối cùng bình chọn ra giải Nhất, Nhì, Ba cũng như giải xuất sắc và giải khuyến khích, tổng cộng 500 người. Thí sinh đoạt giải Nhất sẽ được trao cúp Công chúa Xi-rin-đon (Sirindhorn) và chứng chỉ, đồng thời được trao học bổng Chao-pra-khun Xôm-đê Thông-chai đến Trung Quốc học tập.

Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan Lữ Kiện gửi thư mừng tới cuộc thi, cho biết Cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ—Cúp Petch Yod Mongkut” đã phát huy vai trò tích cực trong việc nâng cao trình độ giảng dạy Hán ngữ ở Thái Lan và các nước xung quanh, thúc đẩy giao lưu nhân văn. Cùng với việc giao lưu và hợp tác giữa Trung Quốc với Thái Lan và các nước Đông Nam Á không ngừng đi vào chiều sâu, các nước có nhu cầu ngày càng lớn đối với nhân tài nắm bắt Hán ngữ, học tốt Hán ngữ, kết nối với Trung Quốc cởi mở, có nghĩa là kết nối với thế giới rộng mở hơn, kết nối với nhiều cơ hội hơn, kết nối với tương lai tốt đẹp hơn.

Tại lễ trao giải thưởng, người sáng lập Cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ—Cúp Petch Yod Mongkut”, ông Chao-pra-khun Xôm-đê Thông-chai đã trao chứng chỉ, cúp và huy chương cho các thí sinh đoạt giải, ông cho biết học Hán ngữ phù hợp với trào lưu phát triển thế giới, giúp các em có tầm nhìn hội nhập quốc tế hơn, sẽ giúp kết nối chiến lược phát triển quốc gia Thái Lan với sáng kiến “Một vành đai, một con đường”. Ông khuyến khích học sinh làm sứ giả tăng thêm tình hữu nghị Thái Lan-Trung Quốc, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập