Hải Vân

Hội thảo “Kỷ niệm 44 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Thái Lan: Tình hữu nghị sẽ mãi mãi xanh tươi bất kể thế giới thay đổi ra sao” diễn ra tại Băng Cốc

19-08-2019 15:14:47(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Hội thảo “Kỷ niệm 44 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Thái Lan: Tình hữu nghị sẽ mãi mãi xanh tươi bất kể thế giới thay đổi ra sao” do Hội Nhà báo Thái Lan-Trung Quốc, Hội Doanh nghiệp thanh niên người Hoa Thái Lan phối hợp tổ chức ngày 16/8 đã diễn ra tại Băng Cốc, Thái Lan, đại diện cơ quan truyền thông Thái Lan và Trung Quốc cũng như các giới Thái Lan, khoảng 200 người đã tham dự Hội thảo. Hội thảo lần này tập trung hai chủ đề lớn, một là “Vai trò thúc đẩy của cơ quan truyền thông đối với quan hệ Thái Lan-Trung Quốc”, hai là “Kinh tế Thái Lan-Trung Quốc trưởng thành trong 44 năm”. 

Tham tán Chính trị Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan Tán Dương Dương có bài phát biểu nhan đề “Tương lai của tình hữu nghị Thái Lan-Trung Quốc: Triển vọng vai trò của cơ quan truyền thông Trung Quốc-Thái Lan”. Bà cho biết, cơ quan truyền thông sẽ gánh vác sứ mệnh quan trọng hơn, đứng trước cơ hội phát triển mới trong quá trình quan hệ Trung-Thái bước lên tầm cao mới.

“Cùng với sự phát triển bền vững của Trung Quốc, ngày càng nhiều cơ quan truyền thông quan tâm Trung Quốc, ngày càng coi trọng những thông tin sâu sắc về Trung Quốc, trong khi đưa tin về thành quả phát triển của Trung Quốc, phân tích từ góc độ khác nhau về những vấn đề sâu sắc tại sao Trung Quốc lại làm được, tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc làm được, tại sao chế độ Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc có hiệu quả. Cũng có một số cơ quan truyền thông vẫn giữ thành kiến thâm căn cố đế đối với Trung Quốc, chứng minh những thành kiến của mình bằng đưa tin phiến diện thậm chí giả dối. Nhưng có một điều rất khẳng định, những thông tin về Trung Quốc liệu có khách quan công bằng hay không, thể hiện sức cạnh tranh của rất nhiều cơ quan truyền thông”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan-Trung Quốc Chaiwat cho biết, hội thảo lần này nhằm kỷ niệm 44 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, cũng là sự triển vọng đối với cơ hội phát triển mới trong tương lai. Ông cho biết:

“Việc trao đổi kinh tế-thương mại giữa hai nước được phát triển nhanh chóng trong 44 năm qua, kim ngạch thương mại rất nhanh sẽ vượt hàng trăm tỷ USD, đặc biệt về du lịch, Trung Quốc là nguồn du khách lớn nhất của Thái Lan, thúc đẩy kinh tế Thái Lan phát triển, hợp tác giữa hai bên còn có rất nhiều không gian nâng cấp mới. Trung Quốc thu được thành công to lớn trong nhiều mặt, chẳng hạn như khoa học công nghệ, xóa đói giảm nghèo, những mặt này đều rất đáng để học hỏi”.

Là đại diện của cơ quan truyền thông chính phủ Thái Lan, chuyên gia công việc quốc tế Cơ quan Liên đoàn nhân dân Thái Lan Sumonpan và các vị khách mời cùng thảo luận vai trò thúc đẩy quan hệ hai nước của cơ quan truyền thông Thái Lan-Trung Quốc.

Chủ tịch Cơ quan truyền thông đại chúng Thái Lan Kemmatat cho biết, Thái Lan và Trung Quốc thiết lập quan hệ 44 năm, hai bên có giao lưu hơp tác toàn diện, sự tiến bộ về khoa học công nghệ của Trung Quốc trong những năm qua đáng ghi nhận, cũng gây ảnh hưởng to lớn đối với cơ quan truyền thông, rất mong học tập công nghệ truyền thông tiên tiến của Trung Quốc.

Chuyên gia vấn đề Trung Quốc của Bộ Quốc phòng Thái lan Chaiyasit cho rằng, hội thảo lần này là một cơ hội rất tốt, thông qua giao lưu sâu sắc của hai bên, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa cơ quan truyền thông và các lĩnh vực hai nước.

“Tôi cho rằng vai trò của cơ quan truyền thông rất lớn, cơ quan truyền thông có tinh thần trách nhiệm có thể thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các nước, quan hệ song phương Thái-Trung là một phần trong quan hệ đa phương Trung Quốc-ASEAN, quan hệ Thái-Trung tốt đẹp còn sẽ bức xạ đến tất cả các nước ASEAN, cũng như nhiều nước đối thoại ASEAN. Cơ quan truyền thông phát huy vai trò to lớn về việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước”.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập