Duy Hoa

Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a hợp tác xây dựng hệ thống cảnh báo sớm động đất – In-đô-nê-xi-a sẽ trở thành quốc gia đủ năng lực cảnh báo sớm động bất thứ 6 trên thế giới

16-08-2019 15:39:27(GMT+08:00) Hãng tin Trung Quốc
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_CqgNOl1WFFWAMIrEAAAAAAAAAAA060.550x315

Ngày 15/8, tại Gia-các-ta, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Vật lý địa cầu In-đô-nê-xi-a và Sở Nghiên cứu giảm nhẹ thiên tai Cao Tân Thành Đô, Trung Quốc tổ chức lễ khởi động xây dựng hệ thống cảnh báo sớm động đất, xây dựng mạng lưới cảnh báo sớm động đất ở In-đô-nê-xi-a.

Giám đốc Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Vật lý địa cầu In-đô-nê-xi-a Đơ-uy-cô-ri-ta Ca-na-oa-ti (Dwikorita Karnawati); Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại In-đô-nê-xi-a Chu Bân; Giám đốc Sở Nghiên cứu giảm nhẹ thiên tai Cao Tân Thành Đô, Trung Quốc, Tiến sĩ Vương Đôn; người phụ trách liên quan của Bộ Điều phối biển, Bộ Khoa học Công nghệ, Cơ quan Không gian địa cầu, Cơ quan Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Quốc gia, tỉnh Tây Xu-ma-tơ-ra (Sumatra), tỉnh Lam-pung (Lampung) và tỉnh Ban-ten (Banten) của In-đô-nê-xi-a đã tham dự lễ khởi động.

Trong bài phát biểu, bà Đơ-uy-cô-ri-ta cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ Trung Quốc và Sở Nghiên cứu giảm nhẹ thiên tai Cao Tân Thành Đô, Trung Quốc dành cho In-đô-nê-xi-a trong việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm động đất. Bà cho biết, sau khi hoàn thành xây dựng, hệ thống cảnh báo sớm động đất In-đô-nê-xi-a có thể phát đi thông tin cảnh báo động đất chỉ sau vài giây xảy ra động đất, cho biết cường độ và độ rích-te của động đất, cảnh báo sớm cho khu vực bị ảnh hưởng, để tạo thuận lợi cho nhân viên và hệ thống tự động hóa có thể áp dụng hành động dự phòng những thiệt hại tiềm ẩn.

Trong bài phát biểu, ông Chu Bân cho biết, lần này Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a hợp tác xây dựng mạng lưới cảnh báo sớm động đất ở In-đô-nê-xi-a, có vai trò quan trọng đối với việc nâng cao trình độ phòng chống động đất, giảm nhẹ thiên tai của In-đô-nê-xi-a, giảm thiểu số người thương vong và thiên tai phái sinh. Ông mong Sở Nghiên cứu giảm nhẹ thiên tai Cao Tân Thành Đô, Trung Quốc và Cơ quan Khí tượng, Khí hầu và Vật lý địa cầu In-đô-nê-xi-a phối hợp chặt chẽ, làm tốt các công tác liên quan hệ thống cảnh báo sớm động đất đạt chất lượng cao, thúc đẩy hệ thống sớm phát huy tác dụng.

Giám đốc Sở Nghiên cứu Giảm nhẹ thiên tai Cao Tân Thành Đô Vương Đôn đã giới thiệu những án lệ thành công về công nghệ cảnh báo sớm động đất của Trung Quốc phát huy vai trò khi xảy ra động đất. Ông cho biết, xây dựng mạng lưới cảnh báo sớm động đất ở In-đô-nê-xi-a là lần thứ 2 công nghệ cảnh báo sớm động đất của Trung Quốc xuất khẩu sang các nước dọc “Một vành đai, một con đường” tiếp sau lần đầu tiên xuất khẩu sang Nê-pan năm 2015.

In-đô-nê-xi-a nằm trên vành đai lửa quanh Thái Bình Dương—vành đai động đất hoạt động mạnh nhất trên thế giới, là quốc gia điển hình hay xảy ra động đất, lâu nay bị ảnh hưởng bởi động đất. Những năm qua, tần suất xảy ra động đất ở In-đô-nê-xi-a có xu thế gia tăng, từ trung bình mỗi năm khoảng 5.000 lần trước kia tăng lên 11.920 lần năm 2018. In-đô-nê-xi-a bắt đầu xây dựng hệ thống cảnh báo sớm sóng thần kể từ năm 2008.

Tư liệu cho thấy, kể từ năm 1991, năm quốc gia gồm Mê-hi-cô, Nhật Bản, Trung Quốc, Nê-pan và Mỹ lần lượt trở thành quốc gia đủ năng lực cảnh báo sớm động đất. Sau khi hoàn thành xây dựng hệ thống cảnh báo sớm động đất do Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a hợp tác lần này, In-đô-nê-xi-a sẽ trở thành quốc gia đủ năng lực cảnh báo sớm động đất thứ 6 trên thế giới.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập