Sảnh Hoa

Quân đội Mi-an-ma cho biết 3 nhóm vũ trang sắc tộc tấn công cơ sở hạ tầng cảnh sát và quân đội

16-08-2019 15:58:18(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 15/8, Bộ Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Mi-an-ma ra thông báo cho biết, rạng sáng cùng ngày, 3 nhóm vũ trang sắc tộc đã phát động tấn công vào Học viện Công nghệ quốc phòng, cũng như các cơ sở như trạm kiểm tra, bốt gác của cảnh sát, v.v. Vụ tấn công đã làm ít nhất 5 người chết, 12 người bị thương.

    Từ khi giành độc lập năm 1948 đến nay, Mi-an-ma có hàng chục nhóm vũ trang địa phương. Trải qua 9 vòng đàm phán hoà bình bắt đầu từ tháng 11 năm 2013, Chính phủ Mi-an-ma cuối cùng đã ký thoả thuận ngừng bắn trong phạm vi cả nước với 8 nhóm vũ trang sắc tộc vào tháng 10 năm 2015. Tháng 2 năm 2018, lại có thêm 2 nhóm vũ trang ký thoả thuận ngừng bắn trong phạm vi cả nước. Tháng 3 năm nay, Chính phủ Mi-an-ma và 8 nhóm vũ trang sắc tộc chưa ký thoả thuận ngừng bắn cả nước cùng ra tuyên bố chung, tuyên bố hai bên đã đạt được 5 nhận thức chung về những nội dung như giảm xung đột, giữ gìn hoà bình,v.v..

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập