Duy Hoa

Dịch sốt xuất huyết bùng phát dữ dội – Các nước Đông Nam Á tăng cường ứng phó

14-08-2019 14:58:09(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_timg (4)

Ở khu vực Đông Nam Á, dịch sốt xuất huyết hầu như năm nào cũng bùng phát, năm nay bùng phát rất dữ dội: số ca mắc sốt xuất huyết ở các nước Phi-li-pin, Việt Nam, Ma-lai-xi-a, v.v. tăng mạnh, nhiều hơn cùng kỳ năm ngoái. Ở Lào, số người mắc sốt xuất huyết và tử vong cũng đang không ngừng gia tăng. Các nước đồng loạt áp dụng các biện pháp ứng phó như đưa ra lời cảnh báo, tích cực diệt muỗi, tăng cường phòng chống và kiểm soát, v.v. 

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi-rút dengue gây ra, lây truyền qua muỗi. Năm nay, dịch sốt xuất huyết lan tràn ở nhiều nước Đông Nam Á có những đặc điểm như số người mắc và tử vọng nhiều, số ca tăng trưởng nhanh, v.v.

Phi-li-pin hiện là quốc gia có số người mắc sốt xuất huyết và tử vong nhiều nhất khu vực Đông Nam Á từ đầu năm đến nay. Số liệu của Bộ Y tế Phi-li-pin cho thấy, tính đến ngày 27/7, Phi-li-pin năm nay đã ghi nhận hơn 167 nghìn ca mắc sốt xuất huyết, tăng 96% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 20/7, đã có 622 người chết vì sốt xuất huyết.

Năm nay, ở Việt Nam, số ca mắc sốt xuất huyết đã đột phá 100 nghìn. Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế Việt Nam, tính đến ngày 29/7, Việt Nam có hơn 105 nghìn trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có ít nhất 10 người tử vong.

Số liệu thống kê của Chính phủ Ma-lai-xi-a cho thấy, năm nay ở nước này có hơn 82 nghìn ca mắc sốt xuất huyết, tính đến ngày 4/8, số người chết lên đến 113 người.

Bộ Y tế Lào tuyên bố, tính đến ngày 11/8, số ca mắc sốt xuất huyết ở Lào đã vượt quá 22 nghìn, có 53 người chết.

Tổ chức Y tế Thế giới chỉ rõ, có nhiều nhân tố khiến dịch bệnh sốt xuất huyết tăng tốc lan tràn, bao gồm đô thị hóa, dân số và vật tư lưu động nhanh chóng, điều kiện khí hậu thích hợp, thiếu nhân viên công tác được đào tạo bài bản trong lĩnh vực y tế, v.v.

Mới đây, Bộ trưởng Y tế Phi-li-pin cho biết, Phi-li-pin cứ 3-4 năm lại xảy ra một lần cao điểm bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết. Ngoài ra, những năm qua, đô thị hóa ở Phi-li-pin khiến dân số tập trung, biến đổi khí hậu cũng có khả năng khiến tình hình dịch bệnh lan tràn.

Chuyên gia y tế cộng đồng của Việt Nam cho biết, thời tiết nhiệt độ cao, nhiều mưa ở khu vực miền Nam Việt Nam và thói quen trữ nước mưa của người dân địa phương đã tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi nảy nở, ý thức phòng chống của người dân vẫn yếu cũng là nguyên nhân quan trọng dịch sốt xuất huyết xảy ra nhiều ở địa phương.

Chuyên gia liên quan của Lào phân tích và cho rằng,  tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết năm nay nghiêm trọng còn liên quan đến loại hình vi-rút, hơn nữa qua xét nghiệm phát hiện một số vi-rút đã biến dạng.

Đối mặt với tình hình dịch bệnh lan tràn liên tục, các nước Đông Nam Á đều coi trọng cao độ, tích cực áp dụng biện pháp ứng phó.

Ngày 6/8, Bộ Y tế Phi-li-pin tuyên bố đặt cả nước vào tình trạng dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát.

Từ đầu tháng 8, cơ quan y tế các nơi ở Việt Nam tổ chức nhiều đợt diệt ấu trùng muỗi quy mô lớn. Ở khu vực có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, các tổ chức và cá nhân nào không diệt ấu trùng muỗi theo quy định có thể sẽ bị phạt tiền.

Ngày 8/7, Bộ Y tế Lào đã đưa ra lời cảnh báo tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trong phạm vi toàn quốc, đề nghị người dân quét dọn nơi có điều kiện cho muỗi sinh sôi nảy nở.

Ma-lai-xi-a đang dự định phổ biến một loại vi khuẩn lành tính, được biết, loại vi khuẩn lành tính này có thể kiểm soát khả năng sinh sôi nảy nở và lây nhiễm vi-rút của muỗi vằn.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập