Duy Hoa

Quan hệ Trung Quốc-ASEAN gắn bó hơn

13-08-2019 15:04:55(GMT+08:00) Nhân dân Nhật báo
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_timg (4)

Cùng với việc Hội nghị Ngoại trưởng Trung Quốc-ASEAN, Hội nghị Ngoại trưởng 10+3 (10 nước ASEAN và 3 nước Trung, Nhật, Hàn), Hội nghị Ngoại trưởng Đông Á và Hội nghị Ngoại trưởng Diễn đàn khu vực ASEAN mới đây diễn ra tại Băng-cốc, Thái Lan, quan hệ Trung Quốc-ASEAN một lần nữa trở thành tiêu điểm thu hút dư luận quốc tế quan tâm. Phương tiện truyền thông nước ngoài phân tích và chỉ rõ, khu vực Đông Nam Á trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc hiện đã cơ bản ổn định. 

Tờ Nikkei của Nhật Bản đưa tin, nửa đầu năm 2019, kim ngạch thương mại Trung Quốc-ASEAN tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lên tới 291,85 tỷ đô-la Mỹ. ASEAN vượt Mỹ, trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc, hơn nữa “đây là lần đầu tiên từ trước đến nay ASEAN có triển vọng vượt Mỹ trong cả năm”.

Hãng tin AP của Mỹ chú ý đến Ngoại trưởng các nước Đông Nam Á kêu gọi sâu sắc nhất thể hóa trong bối cảnh thách thức toàn cầu ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, Trung Quốc cho biết sẽ dốc sức “xử lý ổn thỏa bất đồng”, và cam kết sẽ cùng bảo vệ hòa bình và an ninh của khu vực.

Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đưa tin cho biết, các nước ASEAN hoan nghênh thời gian biểu về hoàn thành tham vấn “Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải” trong 3 năm do Trung Quốc đề ra. Trong tuyên bố công bố sau hội nghị, các nước ASEAN đề ra tính cần thiết về các nước xác nhận xây dựng tin cậy lẫn nhau, tự kiềm chế và tránh tình hình trở nên phức tạp.

Tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 52 diễn ra ngày 31/7, Trung Quốc và ASEAN đạt được nhất trí về kết nối sáng kiến “Một vành đai, một con đường” với “Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN 2025”, sẽ khởi động và sớm hoàn thành tham vấn, trình lên và công bố tại Hội nghị Cấp cao sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay. Đây là một bước đi quan trọng nữa về cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” chất lượng cao của Trung Quốc và ASEAN sau khi 10 nước ASEAN lần lượt ký kết văn bản hợp tác cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” với Trung Quốc.

Trang web “Tiền duyên thị trường” của Ma-lai-xi-a coi sáng kiến “Một vành đai, một con đường” là động lực tăng trưởng lâu dài quan trọng của các nước ASEAN. Bài báo cho biết, trong vài tháng, thậm chí vài năm tới, triển vọng phát triển tiềm tàng của việc xây dựng sáng kiến “Một vành đai, một con đường” đáng để theo dõi chặt chẽ.

Mới đây, Đại sứ Phi-li-pin tại Trung Quốc Rô-ma-na (Jose Santiago Sta. Romana) cho biết, Phi-li-pin đang tìm kiếm cơ hội mới để phát triển kinh tế. Năm 2017, Phi-li-pin đưa ra kế hoạch “xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn”, nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng của Phi-li-pin, cải thiện mức sống của nhân dân. Kế hoạch này ăn khớp cao độ với sáng kiến cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”, thúc đẩy hai nước Phi-li-pin và Trung Quốc triển khai nhiều hợp tác cùng có lợi hơn trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tờ “Thời báo Eo biển” Xin-ga-po đăng bài cho biết: “Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) sau khi ký kết sẽ trở thành thỏa thuận thương mại khu vực có diện che phủ lớn nhất thế giới.” Bài báo chỉ rõ, “Bắc Kinh mong thông qua ký kết RCEP thúc đẩy trật tự khu vực ổn định, và tiếp tục thúc đẩy nhất thể hóa kinh tế”.

Phương tiện truyền thông nước ngoài phân tích và chỉ rõ, Trung Quốc không những tiếp tục duy trì các hoạt động kinh tế-thương mại với ASEAN, mà còn chú trọng đưa ra giải pháp căn bản và có ảnh hưởng sâu xa cho hội nhập kinh tế, xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh kinh tế với ASEAN.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập