Mẫn Linh

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bác lại sự chỉ trích vô cớ: Nhãn mác“quân sự hóa” Nam Hải không dán lên Trung Quốc được

03-08-2019 14:53:50(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_111

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 2/8, khi tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Hợp tác Đông Á và các hội nghị liên quan tại Băng-cốc, Thái Lan, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đáp lại sự chỉ trích vô cớ của cá biệt nước trong vấn đề Nam Hải.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, dưới sự nỗ lực chung của Trung Quốc và các nước ASEAN, tình hình Nam Hải nhìn chung ổn định và không ngừng thể hiện xu hướng phát triển theo hướng tốt. Chúng ta thể theo tinh thần của “Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải”, tích cực thúc đẩy tham vấn về “Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải”, hoàn thành trước thời hạn thẩm duyệt vòng một dự thảo văn bản tham vấn riêng rẽ của “Bộ Quy tắc”, đánh dấu khuôn khổ “Bộ Quy tắc” đã hình thành, thể hiện quyết tâm kiên định và năng lực thúc đẩy tham vấn về “Bộ Quy tắc” của Trung Quốc và các nước ASEAN.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, là nước kiên định giữ gìn hòa bình và an ninh của khu vực, Trung Quốc luôn thi hành chính sách quốc phòng mang tính phòng thủ. Theo luật pháp quốc tế, một nước bố trí cơ sở phòng thủ trên lãnh thổ của mình là quyền lợi chính đáng của nước có chủ quyền.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập