Duy Hoa

Hợp tác Trung Quốc-ASEAN lại giăng buồm ra khơi

02-08-2019 14:35:16(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Ngày 31/7, Hội nghị Ngoại trưởng Trung Quốc-ASEAN diễn ra tại Thủ đô Băng-cốc Thái Lan. Hội nghị lần này thu được nhiều thành quả, các bên tham dự đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, an ninh, nhân văn, v.v., hợp tác Trung Quốc-ASEAN thu được tiến triển mới. 

Những năm qua, hợp tác Trung Quốc-ASEAN thu được rất nhiều thành quả, Trung Quốc liên tục 10 năm là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN; nửa đầu năm nay, ASEAN cũng vươn lên là đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc, quan hệ Trung Quốc-ASEAN đã trở thành một ngọn cờ dẫn dắt hợp tác Đông Á. Ngoại trưởng các nước ASEAN cho biết, quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Trung Quốc là quan hệ đối tác quan trọng nhất, có sức sống nhất của ASEAN, cũng là quan hệ mang tính thực chất nhất, mang lại lợi ích nhiều nhất cho ASEAN.

Nhân dịp Hội nghị Ngoại trưởng lần này, Trung Quốc và ASEAN đã cất bước đi quan trọng mới về cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” chất lượng cao, hai bên đạt được nhất trí về kết nối sáng kiến “Một vành đai, một con đường” và “Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN 2025”, sẽ khởi động và sớm hoàn thành tham vấn, trình lên và công bố tại Hội nghị Cấp cao sẽ diễn ra tháng 11 năm nay. Điều này sẽ tiếp thêm động lực mới cho Trung Quốc-ASEAN kết nối toàn diện.

Điều đáng nói là, cùng ngày diễn ra Hội nghị Ngoại trưởng, nhiều quan chức Trung Quốc tại Bắc Kinh cho biết, sẽ thúc đẩy một loạt dự án quan trọng có hiệu quả tổng hợp tốt, vai trò thúc đẩy lớn triển khai tại các nước ASEAN, giúp ASEAN nâng cao trình độ kết nối; công tác xây dựng Cảng thông tin Trung Quốc-ASEAN đang không ngừng đẩy nhanh, sẽ trọng điểm xây dựng hơn 90 dự án với tổng vốn đầu tư vượt quá 75 tỷ Nhân dân tệ trong giai đoạn năm 2018-2025. Nhiều kế hoạch và tiến triển xây dựng đã nói lên, quy hoạch hùng vĩ Trung Quốc-ASEAN kết nối toàn diện không phải là nói suông, mà là phát triển vững chắc, từng bước trở thành hiện thực.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị Ngoại trưởng lần này, Trung Quốc-ASEAN thu được tiến triển quan trọng về xây dựng quy tắc khu vực. Các bên cùng tuyên bố hoàn thành trước thời hạn xem xét lần một bản dự thảo văn bản tham vấn duy nhất “Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải”, đánh dấu “Bộ Quy tắc” đã hình thành bộ khung, thể hiện niềm tin vững vàng của Trung Quốc và ASEAN chung sức bảo vệ hòa bình và ổn định của Nam Hải.

“Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Nam Hải” là phiên bản tăng cường và nâng cấp của “Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải”, Trung Quốc luôn là bên thúc đẩy chủ yếu trong tiến trình tham vấn. Mới đây, Trung Quốc còn đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành tham vấn trong 3 năm, thể hiện đầy đủ thái độ tích cực của Trung Quốc. Có lý do tin rằng, chỉ cần Trung Quốc và các nước ASEAN chung lưng đấu cật, tin cậy lẫn nhau, đi cùng một hướng, thì tham vấn chắc chắn có thể hoàn thành, thậm chí có khả năng hoàn thành trước thời hạn.

Nhiều thành quả khác đạt được tại Hội nghị Ngoại trưởng lần này cũng khiến mọi người phải chú ý. Chẳng hạn, Trung Quốc-ASEAN đạt được nhận thức chung về cùng xây dựng điểm sáng hợp tác mới, hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại điện tử, sáng tạo đổi mới khoa học-công nghệ, mạng 5G, thành phố thông minh, v.v., khởi động Chương trình học bổng Lãnh đạo trẻ Trung Quốc-ASEAN, tay trong tay thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế xanh Trung Quốc-ASEAN, viết lên trang sử mới trong các lĩnh vực giao lưu nhân văn, sử dụng bền vững tài nguyên biển, v.v.

Sự thật nói lên, là một trong những đối tác chính của ASEAN, Trung Quốc có quyết tâm chân thành và kiên định về tăng cường hợp tác khu vực. Tập trung vào Đông Á và châu Á, tập trung vào hợp tác và nhận thức chung, tập trung vào cởi mở và bao dung, cùng trân trọng và bảo vệ cục diện tốt đẹp không dễ có được về hợp tác khu vực, xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh gắn bó hơn. Kiên định định hướng này, hợp tác Trung Quốc-ASEAN chắc chắn sẽ có triển vọng ngày càng rộng mở hơn.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập