Mẫn Linh

Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức buổi chiêu đãi kỷ niệm Ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc

01-08-2019 15:34:31(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tối 30/7, tại Hà Nội, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức buổi chiêu đãi, nhiệt liệt chào mừng 92 năm thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, đại diện các cơ quan Chính phủ và Quân đội Việt Nam, đoàn ngoại giao, Tùy viên Quân sự các nước liên quan tại Việt Nam, cán bộ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, đại diện các cơ cấu Trung Quốc, khoảng 260 người tham dự buổi chiêu đãi.

Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Đại tá La Tân trong bài phát biểu cho biết, 92 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập và lãnh đạo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc lập nên công trạng bất hủ nhằm thực hiện độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân và đất nước giàu mạnh, có sự đóng góp quan trọng cho bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và lợi ích phát triển cũng như giữ gìn hòa bình thế giới và thúc đẩy cùng phát triển. Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc đã bước vào thời đại mới. Trung Quốc thi hành chính sách đối ngoại hòa bình độc lập tự chủ và chính sách quốc phòng mang tính phòng thủ, trước sau như một đi con đường phát triển hòa bình. Sự phát triển của Trung Quốc không gây đe dọa cho bất cứ nước nào.

Đại tá La Tân cho biết, Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị núi sông liền một dải, nhân dân hai nước ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau, kết nên tình hữu nghị nồng thắm trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Giữ gìn tốt, kế thừa tốt và phát triển tốt truyền thống hữu nghị Trung Quốc – Việt Nam, bảo đảm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Việt Nam phát triển bền vững và ổn định phù hợp lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, cũng có lợi cho sự ổn định, phát triển và phồn thịnh của khu vực. Những năm qua, quân đội Trung Quốc – Việt Nam tích cực quán triệt thực hiện nhận thức chung liên quan đạt được giữa Lãnh đạo tối cao hai nước, tiếp tục sâu sắc và mở rộng hợp tác thực chất, cơ chế hợp tác trên các lĩnh vực không ngừng được hoàn thiện, thành quả hợp tác không ngừng được nâng cao. Trung Quốc sẵn sàng cùng nỗ lực với Việt Nam, thúc đẩy quan hệ hai quân đội không ngừng có sự phát triển mới, góp phần lớn hơn cho sự phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung – Việt.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Ngô Minh Tiến trong bài phát biểu gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ và chiến sĩ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ông cho biết, 92 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc không ngừng phát triển lớn mạnh, góp phần xứng đáng cho giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Giao lưu và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc có lịch sử lâu đời và có chung nhiều lợi ích chiến lược quan trọng. Vun đắp quan hệ hữu nghị lâu dài, cùng bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định và phát triển không những là nguyện vọng của quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc, cũng là nguyện vọng và khát khao của các nước trên thế giới. Những năm qua, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc không những mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, mà còn góp phần cho xây dựng thế giới hòa bình, ổn định và cùng phát triển.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập