Hải Vân

Khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN và các hội nghị liên quan, hợp tác phát triển khu vực thu hút sự quan tâm của mọi người

31-07-2019 16:32:38(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 52 và các hội nghị liên quan ngày 29/7 khai mạc tại Thủ đô Băng Cốc, Thái Lan, nước chủ tịch luân phiên ASEAN. Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Trung Quốc-ASEAN, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN và Trung-Nhật-Hàn, Hội nghị Ngoại trưởng cấp cao Đông Á và Hội nghị Ngoại trưởng Diễn đàn khu vực ASEAN và thăm chính thức Thái Lan từ ngày 30/7 đến ngày 3/8. 

Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế hiện nay đứng trước biến đổi phức tạp, cơ hội hợp tác và thách thức khu vực Đông Á tồn tại song song, các Hội nghị Ngoại trưởng lần này thu hút sự quan tâm của mọi người. Thế giới bên ngoài phổ biến quan tâm ASEAN liệu có gửi đi thông điệp tích cực về vấn đề Nam Hải, liệu có một lần nữa bày tỏ thái độ về bảo vệ chủ nghĩa đa phương hay không. Sự tương tác giữa các nước trong khu vực như ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc v.v, tính tương thích của các bên đối với triển vọng hợp tác khu vực cũng là tiêu điểm.

Tờ “Bưu điện Băng Cốc”số ra ngày 30/7 cho biết, ASEAN năm nay đã hoàn thành hai việc lớn: Một là cuộc tham vấn “Bộ quy tắc ứng xử trên Nam Hải” thu được tiến triển tích cực, Trung Quốc và ASEAN mới đây đã hoàn thành xem xét lần một bản dự thảo văn bản tham vấn duy nhất; hai là ASEAN chính thức thông qua Tầm nhìn ASEAN Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đây là văn bản khung về triển vọng phát triển Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đầu tiên của ASEAN.

Tháng 11 năm ngoái, hai bên cùng công bố "Tầm nhìn 2030 quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN”, đồng ý thúc đẩy kết nối sâu sắc giữa sáng kiến cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” với “Tầm nhìn 2025 của ASEAN”, thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-ASEAN tiếp tục nâng cao chất lượng và nâng cấp.

Về vấn đề Nam Hải, Trung Quốc và các nước ASEAN luôn duy trì hợp tác và tham vấn trong một năm qua, duy trì hữu hiệu hòa bình và ổn định của Nam Hải. Trung Quốc và các nước ASEAN tích cực thúc đẩy hợp tác thiết thực trên biển và tham vấn “Bộ quy tắc ứng xử trên Nam Hải” trong khuôn khổ thực hiện toàn diện và hiệu quả “Tuyên bố ứng xử của các bên trên Nam Hải”.

Về vấn đề thương mại, ASEAN luôn kiên định bảo vệ hệ thống thương mại đa phương và nguyên tắc chủ nghĩa khu vực cởi mở, phản đối chủ nghĩa bảo hộ thương mại, điều này nhất trí với Trung Quốc về lập trường. Hiện nay, ASEAN và 6 nước đối tác đối thoại trong đó có Trung Quốc đang đẩy nhanh tiến hành đàm phán “Hiệp định quan hệ đối tác kinh tế toàn diện khu vực”. Các bên đều nhất trí thúc đẩy hoàn thành đàm phán này trong năm.

Về cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”, Trung Quốc và các nước ASEAN có nhận thức chung cao độ, hợp tác không ngừng sâu sắc. ASEAN là nơi sinh ra sáng kiến “Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21”, là bên tham dự quan trọng cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”. Tính đến nay, một loạt dự án quan trọng đã lần lượt đơm hoa kết trái tại các nước ASEAN.

Ngày 18/7, phát biểu tại buổi chiêu đãi đoàn ngoại giao các nước châu Á tại Trung Quốc do Bộ Ngoại giao Trung Quốc tổ chức, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nêu rõ, các nước láng giềng xung quanh luôn là phương hướng chính của ngoại giao Trung Quốc. Muốn xử lý tốt quan hệ với các nước láng giềng, thì phải kết bạn chân thành, hóa giải bất đồng chân thành, thúc đẩy hợp tác với tấm lòng bền bỉ.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập