Duy Hoa

Cựu Phó Thủ tướng Thái Lan Phi-ni Gia-ru-xôm-bạt: Sự phát triển và thay đổi của Trung Quốc mang lại “năng lượng tích cực” cho thế giới

30-07-2019 14:41:21(GMT+08:00) Hãng tin Trung Quốc
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_thailan

Khi trả lời phóng viên, cựu Phó Thủ tướng Thái Lan, Chủ tịch Ủy ban xúc tiến văn hóa Thái Lan-Trung Quốc Phi-ni Gia-ru-xôm-bạt (Phinij Jarusombat) nói: “Trung Quốc đi qua chặng đường phát triển hào hùng trong 70 năm qua”. Ông cho biết, sự phát triển và thay đổi của Trung Quốc trong 70 năm qua đã mang lại “năng lượng tích cực” cho thế giới. Ông nói: “Mỗi lần đi thăm Trung Quốc, tôi đều có những cảm nhận khác nhau”. Theo ông, Trung Quốc là một miền đất không ngừng làm nên kỳ tích. 

Từ lần đầu tiên đến Bắc Kinh năm 1976 đến nay, ông Phi-ni đã thăm Trung Quốc hơn 100 lần, để lại dấu chân trên tuyệt đại đa số tỉnh thành của Trung Quốc.

Ông Phi-ni cho biết, 70 năm qua, Trung Quốc còn là một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, sau 70 năm gian khổ phấn đấu, dốc sức phát triển, bộ mặt hiện nay đã có những đổi thay long trời lở đất. Các mặt kinh tế, khoa học công nghệ, xã hội, v.v. đều thu được tiến bộ đáng kể, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Không những người dân an cư lạc nghiệp, tầm ảnh hưởng của quốc gia cũng không ngừng được nâng lên.

Ông cho rằng, cải cách mở cửa là một biện pháp sáng tạo của Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc đã tìm được con đường phát triển phù hợp qua sự tìm tòi không ngừng.

Ông nói: “Từ vật tư khan hiếm đến ‘công xưởng của thế giới’, Trung Quốc đã thực hiện phát triển vượt bậc chỉ sau mấy chục năm. Hiện nay, Trung Quốc không những là người khổng lồ về kinh tế, mà còn là đất nước sáng tạo đổi mới, đứng hàng đầu thế giới nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ như đường sắt cao tốc, hàng không vũ trụ, vệ tinh, công nghệ thông tin, v.v., điều này đã đặt nền tảng vững chắc cho Trung Quốc tiếp tục phát triển trong thời gian tới”.

Ông cho biết, điều để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người là quan niệm tư tưởng của người dân Trung Quốc cũng có nhiều thay đổi, trở nên bao dung và cởi mở hơn. Cùng với sự phát triển của đất nước, nhân dân Trung Quốc càng đoàn kết, càng yêu đất nước mình. Dựa trên cơ sở này, nhiều vấn đề gặp phải trong quá trình phát triển đều có thể giải quyết được.

Ông Phi-ni cho biết, sự phát triển của Trung Quốc không những mang lại hạnh phúc cho nhân dân nước mình, mà còn mang lại lợi ích cho cả thế giới. Hiện nay, trong nhiều lĩnh vực của công việc khu vực và quốc tế, Trung Quốc đều là người tham gia và cống hiến không thể thiếu được. Hơn nữa, Trung Quốc là sức mạnh quan trọng lôi kéo kinh tế thế giới, kinh tế Trung Quốc phát triển lành mạnh là tin mừng đối với toàn thế giới.

Ông Phi-ni nói: “Đối với Thái Lan, nếu Trung Quốc chưa phát triển, sầu riêng của Thái Lan không có khả năng bán sang Trung Quốc, hiện nay sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc cung không đủ cầu. Tương tự, giá nông sản của Thái Lan đã tăng nhiều vì nhu cầu của Trung Quốc. Có thể nói, sự phát triển của Trung Quốc cũng giúp nông dân Thái Lan tăng thêm thu nhập. Ngoài ra, trước kia ít có người Trung Quốc đến Thái Lan du lịch, nhưng hiện nay hàng năm du khách Trung Quốc đến Thái Lan du lịch không ngừng gia tăng, năm ngoái có hơn 10 triệu lượt du khách Trung Quốc thăm Thái Lan”. Theo ông, những thứ này đều là minh chứng sinh động về sự phát triển của Trung Quốc ảnh hưởng tích cực và thúc đẩy sự phát triển của châu Á và thế giới.

Ông cho rằng, điều quan trọng hơn là, sự phát triển và thay đổi của Trung Quốc trong 70 năm qua đã cung cấp kinh nghiệm quý báu cho các nước trên thế giới, nhất là các nước kém phát triển. Thái Lan cũng có thể tham khảo theo tình hình đất nước mình. Ông nói: “Thái Lan rất may mắn có được láng giềng tốt như Trung Quốc”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập