Nam Dương

Cây cầu lớn đầu tiên trên sông Mê-công của tuyến đường sắt Trung – Lào thực hiện hợp long

29-07-2019 14:30:28(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_lao1

图片默认标题_fororder_lao2

  Theo Tân Hoa xã: Cùng với đường dẫn lên cầu cuối cùng đổ bê-tông, cây cầu lớn trên sông Mê-công của tuyến đường sắt Trung – Lào ở tỉnh Luông Pra-băng, Lào ngày 28/7 thành công hợp long, hoàn thành trước thời hạn 7 tháng.

  Cây cầu lớn trên sông Mê-công ở tỉnh Luông Pra-băng với tổng chiều dài 1458,9 mét, là cây cầu thi công khó nhất và công nghệ phức tạp nhất trên toàn tuyến.

  Tuyến đường sắt Trung – Lào từ biên giới hai nước tới Viêng Chăn, Lào, là một dự án đường sắt ở nước ngoài với chủ đầu tư chính là Trung Quốc, do hai nước Trung - Lào cùng vận hành và kết nối trực tiếp với mạng lưới đường sắt Trung Quốc. Tuyến đường sắt Trung– Lào có tổng chiều dài 414 km, áp dụng tiêu chuẩn công nghệ Trung Quốc, sử dụng thiết bị Trung Quốc, dự án này bắt đầu khởi công vào tháng 12/2016, dự kiến tháng 12/2021 khánh thành thông xe.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập