Duy Hoa

Đại sứ Trung Quốc tại Lào: Không ngừng mở rộng con đường và phương thức Trung-Lào học tập và tham khảo lẫn nhau

24-07-2019 15:13:49(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder___172.100.100.3_temp_9500020_1_9500020_1_1_7903bc47-693b-441a-90b2-ad144143e509

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/7, tại Viêng Chăn, Đại sứ Trung Quốc tại Lào Khương Tái Đông cho biết, Trung Quốc nguyện cùng Lào không ngừng mở rộng con đường và phương thức Trung-Lào học tập và tham khảo lẫn nhau, cùng thực hiện “Chương trình hành động xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung-Lào”, thiết thực mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước.

Đại sứ Khương Tái Đông đã bày tỏ như trên khi trả lời phóng viên Trung Quốc và Lào sau khi tham dự buổi nói chuyện về tình hình châu Á-Thái Bình Dương của chuyên gia Trung Quốc Nguyễn Tông Trạch.

Đại sứ Khương Tái Đông còn cho biết, tuyến đường sắt Trung-Lào đã hoàn thành 73,9% khối lượng thi công, có triển vọng khánh thành và thông xe vào cuối năm 2021, trở thành tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập