Mẫn Linh

Xin-ga-po sẽ đầu tư 10 triệu đô la Xin-ga-po trong 5 năm tới để nghiên cứu mặt biển

18-07-2019 14:31:52(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Tại Diễn đàn Đối tác môi trường lần thứ 3 diễn ra ngày 17/7, Bộ trưởng Bộ Môi trường và Tài nguyên nước Xin-ga-po Ma-sa-gót Du-kíp-li (Masagos Zulkifli) cho biết, Xin-ga-po sẽ thành lập cơ quan nghiên cứu khí tượng mới, đồng thời đầu tư 10 triệu đô la Xin-ga-po trong 5 năm tới dùng vào chương trình nghiên cứu mặt biển cả nước.

Cùng ngày, khoảng 200 đại diện giới doanh nghiệp, trường học và tổ chức phi chính phủ đã tham dự Diễn đàn Đối tác môi trường do Bộ Môi trường và Tài nguyên nước Xin-ga-po và Đại sứ quán Anh tại Xin-ga-po phối hợp tổ chức.

Ông Ma-sa-gót Du-kíp-li cho biết, Chính phủ Xin-ga-po sang năm sẽ thành lập Văn phòng chương trình nghiên cứu khoa học khí hậu thuộc Trung tâm Nghiên cứu khí hậu Xin-ga-po. Ông cho biết thêm, Xin-ga-po là một quốc đảo, vùng duyên hải có địa thế trũng, biến đổi khí hậu liên quan đến sự sinh tồn của Xin-ga-po.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập