Mẫn Linh

Doanh nghiệp Sữa vốn Trung Quốc bén rễ tại In-đô-nê-xi-a mở rộng thị trường ASEAN

15-07-2019 15:00:07(GMT+08:00) Hãng tin Trung Quốc
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_CCTV-000584

Mới đây, Hội chợ – Triển lãm In-đô-nê-xi-a trong khuôn khổ Hội chợ – Triển lãm Trung Quốc – ASEAN lần thứ 16 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ – Triển lãm quốc tế ở Gia-các-ta, khi tới thăm khu triển lãm của Nhà máy Mông Ngưu Trung Quốc tại In-đô-nê-xi-a, các quan chức In-đô-nê-xi-a như Phó Chủ tịch Ủy ban Điều phối đầu tư, Tổng Thanh tra Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Xuất khẩu và Phát triển hợp tác Bộ Thương mại In-đô-nê-xi-a...đồng loạt cho biết quen thuộc và đánh giá cao thương hiệu này. 

YoyiC là nhãn hiệu sản phẩm của Nhà máy Mông Ngưu tại In-đô-nê-xi-a. Là doanh nghiệp sữa vốn Trung Quốc đầu tiên đi ra thế giới, xây dựng tại Đông Nam Á trong khuôn khổ sáng kiến "Một vành đai, một con đường", Nhà máy Mông Ngưu tại In-đô-nê-xi-a được các quan chức In-đô-nê-xi-a biết đến bởi “tốc độ Trung Quốc” do hoàn thành xây dựng và đi vào sản xuất trong 172 ngày cũng như thành tích tiếp thị che phủ nhanh chóng và bán chạy trên thị trường In-đô-nê-xi-a.

Nhà máy Mông Ngưu tại In-đô-nê-xi-a nằm trong khu hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc – In-đô-nê-xi-a với tổng đầu tư 50 triệu USD, là nhà máy thứ hai tại nước ngoài của doanh nghiệp sữa Mông Ngưu Trung Quốc, cũng là nhà máy đầu tiên của doanh nghiệp sữa Trung Quốc đầu tư và xây dựng tại Đông Nam Á.

Nhà máy này khởi công xây dựng vào năm 2018 và đi vào sản xuất cùng năm, lập nên “tốc độ Trung Quốc” của nhà máy sữa hiện đại về hoàn thành xây dựng và đi vào sản xuất trong 172 ngày tại In-đô-nê-xi-a có nhịp sống chậm, thu hút sự quan tâm rất lớn của giới doanh nghiệp In-đô-nê-xi-a.

Trong thời gian chưa đầy một năm sau khi đưa vào sản xuất, doanh nghiệp sữa vốn Trung Quốc này nhanh chóng che phủ thị trường In-đô-nê-xi-a với sản phẩm sáng tạo “ngon và dinh dưỡng”.

Tháng này, sản phẩm của nhà máy này có mặt trên các chuyến bay quốc tế của Hãng Hàng không Hạ Môn, trở thành đồ uống bữa chính cung cấp cho du khách đi lại giữa Gia-các-ta và Trung Quốc.

Giám đốc Ban Sự nghiệp nước ngoài của Tập đoàn Mông Ngưu Trung Quốc Ôn Phong Lượng cho biết, là nhà máy đầu tiên của doanh nghiệp sữa Trung Quốc đi ra thế giới, đầu tư, xây dựng tại Đông Nam Á trong khuôn khổ sáng kiến "Một vành đai, một con đường", tập đoàn đã đầu vào thiết bị sản xuất tiên tiến nhất, công nghệ sản xuất mũi nhọn nhất, đã nghiên cứu và phát triển sản phẩm cấp cao nhất trên thế giới theo khẩu vị của người dân In-đô-nê-xi-a, thậm chí Đông Nam Á. Tập đoàn “đi vào” thị trường Đông Nam Á đã 10 năm và xây dựng lên hệ thống tiêu thụ tại rất nhiều nước Đông Nam Á. Tuy nhiên, sản phẩm trước đây chủ yếu đến từ các nơi như Trung Quốc, Niu Di-lân và Ô-xtrây-li-a. Sau khi đi vào sản xuất, nhà máy tại In-đô-nê-xi-a sẽ thực hiện “sản xuất và tiêu thụ tại địa phương”, khiến công nghệ sản xuất sản phẩm sữa tiên tiến và sản phẩm chất lượng tốt của Trung Quốc mang lại hạnh phúc cho người dân In-đô-nê-xi-a và các nước Đông Nam Á khác.

Giám đốc về bộ phận kênh đặc biệt tại In-đô-nê-xi-a của Tập đoàn Mông Ngưu Tống Lệ cho biết, thương hiệu YoyiC đã đưa ra thị trường cả nước In-đô-nê-xi-a 8 sản phẩm riêng, thị trường phản hồi rất tốt. Trong thời gian tới sẽ lần lượt đưa ra các loại sản phẩm với khẩu vị khác nhau theo nhu cầu của nhóm người khác nhau.

Giám đốc Ôn Phong Lượng cho biết, Tập đoàn Mông Ngưu không những mang lại công nghệ tiên tiến và sản phẩm chất lượng tốt cho In-đô-nê-xi-a, mà còn chú trọng đào tạo nhân tài địa phương. Trước khi xây dựng nhà máy đã tuyển dụng một số đông sinh viên tại các trường đại học địa phương, sắp xếp họ đến công ty và nhà máy Trung Quốc học tập và làm việc. Các sinh viên này hiện đã trở thành cốt cán kỹ thuật của nhà máy tại In-đô-nê-xi-a.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập